Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn – cầu một năm ấm no, hạnh phúc

Thứ hai, 07/02/2022 18:21
(ĐCSVN) - Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tổ chức hàng năm từ ngày 5 - 7 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội năm nay, quê hương Hà Nam đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và thực hiện nghi lễ cày tịch điền, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, góp phần xây dựng quê hương Việt Nam yêu dấu ngày càng giàu đẹp.​

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Tịch điền tại Hà Nam​

Lễ hội Tịch điền là một trong các lễ hội quan trọng của tỉnh Hà Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự lễ hội. 
 Màn múa rồng chào mừng khai hội.
Màn trống hội hào hùng của các tay trống nữ làng Đọi Tam.
Một bô lão "đức cao vọng trọng" của làng thực hành nghi lễ tâm linh tại lễ hội.
Các đại biểu và người đứng đầu địa phương thực hiện nghi lễ bái yết Thần Nông.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ hội trong bầu không khí trang trọng, linh thiêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

Tái hiện hình ảnh Vua Lê Đại Hành cày ruộng, mở ra mùa màng bội thu và mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cày những sá đất đầu tiên cầu cho một năm ấm no, hạnh phúc. 
 Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn của Hà Nam là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia", từ lâu đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng - một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai hoang, mở mang ruộng đồng góp phần xây dựng non sông ngày càng phồn thịnh.
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực