Mùa thu hoạch bí xanh bên triền sông Hồng

Thứ hai, 16/10/2023 10:38
(ĐCSVN) - Những ngày tháng 10/2023, bên triền sông Hồng thuộc địa phận xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà (Phú Thọ), bà con nông dân trong xã tấp nập thu hoạch bí xanh - một sản phẩm nông nghiệp “OCOP 3 sao” đang là mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Với lợi thế có diện tích cánh đồng phù sa màu mỡ, bằng phẳng, xã Văn Lang , huyện Hạ Hoà (Phú Thọ) đã triển khai mô hình trồng bí xanh với diện tích lớn. Sản phẩm bí xanh Văn Lang đã được công nhận thương hiệu sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với mã quả thon dài, xanh tươi, đặc ruột, đáp ứng được nhu cầu về nguyên liệu của thị trường gần xa.

Bí xanh Văn Lang mô hình kinh tế đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Vụ đông năm 2023, toàn xã Văn Lang trồng hơn 70 héc-ta bí đao, ước tính sẽ thu hoạch được trên 2.000 tấn quả, cho thu nhập khoảng 20 tỷ đồng.

  Bí xanh Văn Lang là sản phẩm nông nghiệp có chất lượng được giới thiệu, quảng bá trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

Thời gian gieo trồng và chăm sóc bí xanh đến khi thu hoạch là 2.5 tháng. 

Nông dân Văn Lang trồng, chăm sóc bí xanh trên thửa ruộng của gia đình.  

 Vào mùa thu, cả cánh đồng Văn Lang là màu xanh của bí. Đây cũng là thời điểm người nông dân bắt đầu thu hoạch quả. 

Người dân Văn Lang tấp nập thu hái bí xanh, lựa chọn những quả đạt tiêu chuẩn để giao bán. 

  Bí được vận chuyển lên ven đường giao cho thương lái với khối lượng lớn. 

Lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã chung tay thu hoạch, giới thiệu sản phẩm bí xanh Văn Lang. 

Bí xanh Văn Lang có mẫu mã, chất lượng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu của thị trường.   

Năm 2022, bí xanh Văn Lang được chứng nhận là sản phẩm "OCOP 3 sao"
 

Mô hình trồng bí xanh đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định từ nông nghiệp cho người dân xã Văn Lang.


Nguyễn Thế Lượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực