Nỗ lực thi công cầu vượt cửa biển Thuận An

Thứ năm, 09/03/2023 09:45
(ĐCSVN) - Khởi công từ tháng 3/2022, Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế. Hiện các đơn vị thi công đang tích cực triển khai dự án nhằm đưa cây cầu vào vận hành năm 2025, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Thừa Thiên Huế.

Cầu bắc qua cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, kết nối với tuyến đường bộ ven biển quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cây cầu nằm trong dự án tuyến đường ven biển của tỉnh, sẽ là chiến lược và động lực để phát triển kinh tế biển, đầm phá trong thời gian tới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 54 - NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  

Dưới đây là một số hình ảnh của cây cầu sau 1 năm thi công mà phóng viên ghi nhận được: 

 Cầu bắc qua cửa biển Thuận An là một trong những hạng mục của tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm đầu cầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương, TP Huế.
 Công trình nằm trong dự án giai đoạn một, xây dựng 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B ở phường Thuận An, TP. Huế.
Thi công công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam đã làm được 11/26 cọc, Công ty Đạt Phương đã làm được 6/14 cọc.
  
 Nhà thầu làm cầu công vụ rộng hơn 1 mét để thi công trụ cầu nằm ở cửa biển.
 Các trạm bê tông tươi được lắp đặt tại công trình để phục vụ thi công. Các cọc khoan nhồi bằng bê tông cốt thép sẽ được đổ tại chỗ.
Công trình có khoảng 100 công nhân làm việc trên công trường. Các công nhân đang thi công trụ sắt để đóng cọc nhồi.
Theo đơn vị thi công, khi đóng cọc nhồi hai trụ tại cửa biển gặp nhiều khó khăn khi thời tiết xấu, sóng lớn.  Các đơn vị thi công đang cố gắng, nỗ lực để thi công công trình kịp tiến độ.
Phối cảnh cầu bắc qua cửa biển Thuận An dài 2,36 km với bề rộng 20 m, 4 làn xe. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2025. 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực