Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ

Thứ bảy, 29/04/2023 09:38
(ĐCSVN) - Tối 28/4, hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang, TP Việt Trì tham dự chương trình nghệ thuật "Lời ru Âu Lạc" và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ trước ngày Lễ chính hội Đền Hùng 2023 (10/3 âm lịch).

Từ 20h, chương trình biểu diễn nghệ thuật "Lời ru Âu Lạc" diễn ra tại sân khấu Công viên Văn Lang, đường Trần Phú, thành phố Việt Trì.  Chương trình là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn Hóa Du Lịch Đất Tổ năm 2023.

Chương trình Lời ru Âu Lạc là sự kiện văn hóa, thời trang góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Việt Trì, thân thiện, mến khách- thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Ngoài những tiết mục biểu diễn nghệ thuật là màn trình diễn thời trang mang đậm nét dân gian đương đại.

Tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành và nhiều con phố khác của TP. Việt Trì tấp nập người đến xem bắn pháo hoa. Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng để tránh ùn tắc. 

Đúng 21h, những loạt pháo đầu tiên được bắn lên sáng rực cả bầu trời. 

Màn bắn pháo hoa tại hồ Công viên Văn Lang sẽ kết hợp cả pháo hoa tầm cao, tầm trung và tầm thấp với 1.850 ống phóng pháo hoa được kết nối với trung tâm điều khiển để tạo ra màn hỏa thuật theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước.

Trong 15 phút, có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 250 quả pháo hoa tầm trung (tầm thấp vừa) và 800 quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên bầu trời.

Hàng ngàn du khách chen kín quảng trường công viên xem những màn pháo hoa rực rỡ. 

Vào khoảng 22h05, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật "Lời ru Âu Lạc", người dân bắt đầu ra về khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc. 


Hồng Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực