TP Hồ Chí Minh rộn ràng sắc Xuân

Thứ sáu, 20/01/2023 09:28
(ĐCSVN) - Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, từng con đường, góc phố, siêu thị, khu chợ đều TP Hồ Chí Minh tràn ngập sắc đỏ, sắc xuân của những loài hoa, những vật trang trí, món ăn Tết...Tại khu vực trung tâm, những con đường góc phố... cũng đã được trang trí đậm sắc Xuân để người dân đến vui chơi, giải trí.

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, từng con đường, góc phố, siêu thị, khu chợ đều TP Hồ Chí Minh tràn ngập sắc đỏ, sắc xuân của những loài hoa, những vật trang trí,... vừa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, vừa tạo nên không khí hân hoan, rộn ràng chào đón một năm mới đến với mọi người, mọi nhà.

Tại khu vực trung tâm...được trang trí tràn ngập sắc Xuân để người dân đến vui chơi, giải trí. 
 Trên các con đường góc phố, tiểu cảnh xuân quê tái hiện khung cảnh "Tết xưa" thu hút các em học sinh.
Trung tâm thương mại được khoác trên mình chiếc áo mới. 
 Trái cây Tết được lên kệ... 
... với màu sắc vàng đỏ chủ đạo và chữ "Tài", "Lộc" khắc lên trên để mong một năm nhiều may mắn, lộc tài..
Hàng loạt cửa hàng bày bán đồ trang trí Tết đa dạng mẫu mã, chủng loại..để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.
  Hàng hóa Tết được bày bán khắp nơi.  
Bánh chưng, dưa hành... là món không thể thiếu ngày Tết. 
  Giỏ bánh kẹo làm quà biếu Tết được trình bày bắt mắt. 
Chợ hoa đã mở cửa phục vụ người dân. 
Trưng mai vàng dường như đã trở thành một nét văn hóa, một truyền thống đẹp của người dân TP Hồ Chí Minh mỗi độ Tết đến, xuân về.
Nhưng có người lại chọn cắm hoa đào để lưu lại hương vị Tết miền Bắc.
Các gia đình tổ chức gói bánh chưng...
nhằm giữ vẻ đẹp truyền thống, nét đặc trưng của quê hương và cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc.
Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực