Trang trọng Lễ rước đuốc SEA Games 32 tại Hà Nội

Thứ sáu, 24/03/2023 18:21
(ĐCSVN) - Ngày 24/3, ngọn lửa Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đã trang trọng rước trong đoàn diễu hành quanh hồ Gươm và các tuyến phố khác của Thủ đô Hà Nội. Sau sự kiện rước đuốc tại Việt Nam, ngọn lửa thiêng sẽ di chuyển qua các quốc gia Đông Nam Á để quảng bá cho SEA Games 32, sẽ diễn ra vào ngày 5/5/2023, tại nước chủ nhà Campuchia.

Vào ngày 21/3, ngọn đuốc SEA Games 32 đã được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp sáng tại khu đền Ankor Wat, sau đó ngọn lửa thiêng được Quốc vương truyền lại cho đại diện các vận động viên dự SEA Games 32 rước xung quanh đền Angkor Wat, và lưu giữ tại đền Reach Bo, thành phố Siem Reap, trước khi rước qua các nước ASEAN. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngọn đuốc SEA Games 32 đặt chân đến trong hành trình vòng quanh Đông Nam Á, sau nước chủ nhà Campuchia.

Tới dự sự kiện rước đuốc tại Thủ đô Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đặng Hà Việt - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Olimpic Việt Nam; Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; lãnh đạo, đại biểu các Bộ, ngành, các vận động viên tiêu biểu.

Về phía đại biểu nước bạn có ngài Hor Sarun - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch, kiêm Đặc phái viên nghi lễ rước đuốc; bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; các đại biểu, vận động viên nước bạn tham dự. 

leftcenterrightdel
 Phát biểu tại sự kiện, ngài Hor Sarun - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia nhấn mạnh, Lễ rước đuốc thể thao tại Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN không chỉ là sự chia sẻ niềm tự hào của đất nước Campuchia với tư cách là nước chủ nhà mà còn tăng cường tình hữu nghị giữa Campuchia với tất cả các nước trong khu vực ASEAN. 
leftcenterrightdel
 Bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
leftcenterrightdel
   Đại biểu hai nước Việt Nam và Campuchia tham dự hưởng ứng sự kiện.
leftcenterrightdel
 Đuốc SEA Games 32 cao 75 cm và nặng hơn 1 kg. Đỉnh ngọn đuốc được thiết kế mô phỏng hình ảnh nụ hoa Romdoul - Quốc hoa của Campuchia.
leftcenterrightdel
 Ngọn lửa thiêng SEA Games 32 được đoàn rước qua nhiều tuyến phố chính của Hà Nội như: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hàng Trống,... trước khi quay trở lại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia.
leftcenterrightdel
 Bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam tham dự khởi động đoàn rước.
leftcenterrightdel
 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt rước ngọn lửa thiêng SEA Games 32 trước khi trao cho vận động viên Nguyễn Thị Huyền.
leftcenterrightdel
 VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền - chủ nhân 10 HCV SEA Games và 200 VĐV tiêu biểu cả nước tham gia đoàn rước đuốc, xuất phát từ Đại sứ quán Campuchia đi qua các tuyến đường của Hà Nội.
leftcenterrightdel
   Đoàn xe dẫn đường tại Lễ rước đuốc SEA Games 32 tại Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Ngọn lửa thiêng SEA Games 32 thắp sáng tinh thần thể thao trên phố phường Hà Nội.
leftcenterrightdel
Đoàn các vận động viên diễu hành qua hồ Gươm, Hà Nội. 
leftcenterrightdel
 Sau khi hoàn thành hành trình tại Việt Nam, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ tiếp tục tới Philippines.
leftcenterrightdel
 Theo kế hoạch, ngày 23/4, ngọn đuốc sẽ đến quốc gia cuối cùng là Lào, trước khi trở lại Campuchia; tiếp tục diễu hành quanh biển hồ Tonle Sap và đến sân vận động quốc gia Morodok Techo đúng vào ngày khai mạc 5/5/2023
leftcenterrightdel
SEA Games 32 chính thức diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại Thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia gồm: Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep với 37 môn thi đấu cùng sự tham gia của gần 10.000 HLV, VĐV thuộc 11 quốc gia khu vực.
N.Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực