Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ bảy, 23/04/2022 08:44
(ĐCSVN) - Gần 100 bức tranh cổ động sáng tác trong giai đoạn năm 1975 - 1995, giới thiệu tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (TP. Hà Nội) tái hiện một thời kỳ cách mạng, khi các tầng lớp nhân dân dưới lá cờ Đảng, sôi nổi thi đua thực hiện các phong trào lao động, sản xuất, dựng xây đất nước.

Triển lãm mỹ thuật “Giới thiệu tranh cổ động” và ảnh “Việt Nam một dải yêu thương” diễn ra từ ngày 22/4 đến 31/5/2022, do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội chủ trì, phối hợp với các nhà nghiên cứu văn hoá, hoạ sỹ, nhà sưu tập nghệ thuật tổ chức.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại Chương trình.

Tới dự và phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Triển lãm mỹ thuật “Giới thiệu tranh cổ động” và ảnh “Việt Nam một dải yêu thương” là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn - 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động trong chuỗi 6 triển lãm chuyên đề, cùng nhiều hoạt động văn hoá tổ chức tại khu Phố cổ Hà Nội và không gian phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm.

Triển lãm tranh cổ động có đề tài nội dung phong phú như: Cổ vũ tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lao động, sản xuất xây dựng đất nước, thực hiện các đường lối, chính sách, của Đảng và Nhà nước, đấu tranh vì hòa bình, phát triển con người... Mỗi nội dung biểu hiện bằng những hình thức mang tính đặc thù riêng. Tuy nhiên, tranh cổ động giai đoạn 1975 - 1995 chủ yếu mang nội dung, chủ đề nhằm tuyên truyền, cổ động tinh thần đấu tranh chống đế quốc hướng tới thống nhất đất nước. Bằng những hình tượng cô đọng, giàu ý nghĩa, tranh cổ động đã lan tỏa, khơi dậy các phong trào cách mạng với tinh thần quật khởi, đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhiều bức tranh cổ động đã trở thành những bản hùng ca theo chân các chiến sĩ, các đoàn dân công và nhân dân trên mọi mặt trận.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm mỹ thuật giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Đức. Đây là dòng tranh mỹ thuật đồ hoạ, trong nghệ thuật tạo hình, có tính khái quát tượng trưng điển hình, nội dung tác phẩm tuyên truyền các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá ở nước ta. Bằng tài năng tâm huyết, nhiệt tình cách mạng và sự rung cảm nghệ thuật, các họa sỹ sáng tác tranh cổ động giai đoạn 1974 - 1995 đã có những đóng góp tích cực trong việc động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Giới thiệu tranh cổ động” và ảnh “Việt Nam một dải yêu thương”.
 Các đại biểu xem các tác phẩm tranh cổ động trưng bày tại Triển lãm.
 Tác phẩm tranh cổ động lấy ý tưởng từ nội dung toàn Đảng, toàn dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 Hình tượng Bác Hồ trong một tác phẩm tranh cổ động.
 .
 
 .
 Triển lãm giới thiệu nhiều bức tranh cổ động gắn với các hoạt động nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 Bên cạnh các tác phẩm tranh cổ động quý, trong khuôn khổ hoạt động, Ban tổ chức tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam một dải yêu thương”, tại không gian đi bộ khu vực hồ Gươm.
 Các đại biểu thăm quan triển lãm “Việt Nam một dải yêu thương”, tại không gian đi bộ khu vực hồ Gươm.
 Góc triển lãm giới thiệu hình ảnh về vùng đất và con người Hà Nội.
 Những khoảng khắc ghi lại từ nhiều vùng, miền đất nước chuyển tải vào tác phẩm có sức gợi mở, thông điệp mang ý nghĩa cổ động; tạo sức hút mạnh mẽ, truyền tải tinh thần phấn khởi, lạc quan tới đông đảo người dân, cùng góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hoá của Hà Nội.







 

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực