Tự hào cánh đồng Mường Thanh

Thứ bảy, 13/04/2024 20:51
(ĐCSVN) - Tây Bắc có câu truyền khẩu “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” chỉ thứ tự rộng lớn của các cánh đồng. Với diện tích hơn 140 km2, cánh đồng Mường Thanh không chỉ nổi tiếng trong lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn là cánh đồng rộng nhất, sau mới đến các cánh đồng Mường Lò (Yên Bái), Mường Than (Lai Châu), Mường Tấc (Sơn La)...

Mường Thanh là cánh đồng rộng lớn của tỉnh Điện Biên được bao quanh bởi sông Nậm Rốm và các dãy núi liên hoàn trùng điệp.

 Cánh đồng Mường Thanh trải dài qua các địa bàn của tỉnh Điện Biên như thị trấn Điện Biên, các xã: Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt, Sam Mứn, Noong Luống, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông và Thanh Nưa... 
 Bên cánh đồng là những bản người Thái sống quần tụ thanh bình với mướt xanh màu ngô lúa đẹp như tranh.
 Xung quanh cánh đồng Mường Thanh là những núi rừng trùng điệp, năm xưa là nơi trú ẩn quan trọng của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
 Với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, cánh đồng Mường Thanh còn được biết đến là vựa lúa đặc sản lớn của vùng Tây Bắc với các loại gạo ngon nổi tiếng như séng cù, nếp nương, lứt đỏ, lứt đen, nếp than, tám thơm...
 Người dân Điện Biên thân thiện, cần cù, chịu khó lao động bên cánh đồng Mường Thanh tốt tươi.
 Với những thửa ruộng chân đất cao, bà con địa phương dùng canh tác hoa màu như ngô, đỗ, lạc.

 Quốc lộ 12 như xương sống chạy dọc cánh đồng Mường Thanh kết nối các địa bàn với trung tâm tỉnh lỵ

Điện Biên.

 Một áp-phích tuyên truyền khổ lớn nổi bật trên cánh đồng Mường Thanh thuộc địa phận xã Thanh Xương, Điện Biên.
Cánh đồng Mường Thanh,  như một niềm tự hào lớn lao với mỗi người dân Điên Biên.

 

...và góp phần giúp diện mạo các vùng quê Điện Biên ngày càng khởi sắc...

Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực