“Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” năm 2022

Thứ ba, 22/11/2022 21:45
(ĐCSVN) – Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” năm 2022, được tổ chức tại Hà Nội giới thiệu với công chúng bức tranh tổng quát về di sản thiên nhiên Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng đối với các di sản thiên nhiên của đất nước.

Tuần Văn hóa được tổ chức từ ngày 22 - 25/11/2022 tại Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp tổ chức.  

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các di sản thiên nhiên, quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch sinh thái tại các Di sản thiên nhiên Thế giới, Khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia của Việt Nam, qua đó tăng cường nhận thức, trách nhiệm, niềm tự hào của người dân đối với các di sản thiên nhiên đất nước; tăng cường nhận thức, vai trò, trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên, hạn chế tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Trong Tuần văn hóa, các tỉnh, thành phố tham dự triển lãm đã mang tới các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, tiêu biểu như: Tỉnh Hà Giang giới thiệu những giá trị nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, các di tích, danh thắng nổi tiếng của tỉnh kết hợp các tour, tuyến du lịch gắn với di sản và cộng đồng, các sản vật và ẩm thực địa phương, những điệu xòe mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Tỉnh Điện Biên giới thiệu đặc trưng văn hóa với ẩm thực địa phương như: Thịt sấy khô, xôi ngũ sắc, bánh sắn, bánh khoai, thịt nướng tấm gia vị núi rừng, không gian văn hóa Xòe Thái. Tỉnh Ninh Bình đến với công chúng qua các bức ảnh ghi lại chân thực các danh lam thắng cảnh: Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành, đền Thái Vy, đền Đức Thánh Nguyễn, đền Trương Hán Siêu, chùa Bái Đính, chùa Bích Động...

 Lễ cắt băng khai mạc “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư (Hai Bà Trưng - Hà Nội).
  Lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện các đơn vị, tổ chức tham dự buổi khai mạc “Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh”.
 Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh tiêu biểu về các di sản thiên nhiên của Việt Nam, cùng đó là các địa danh lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân làng nghề truyền thống... theo các cụm của các tỉnh về tham dự Tuần văn hóa.
 Hải Phòng với những hình ảnh tư liệu giới thiệu về Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Cát Hải - Hải Phòng) với 367 đảo lớn nhỏ, nơi hòa quyện giữa rừng và biển, tạo nên một phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ.
Tỉnh Thanh Hóa giới thiệu đa dạng hệ sinh thái: hệ sinh thái rừng nhiệt đới, hệ sinh thái sông, suối, hồ, nhiều giống, loài động, thực vật còn được bảo tồn; các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng… 
 Tỉnh Quảng Nam giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, văn hoá, danh lam thắng cảnh, đời sống con người, môi trường thiên nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, các điểm đến, sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, một số điểm đến văn hóa - du lịch của Quảng Nam.
Giới thiệu sản phẩm, quy trình làm hoa sen giấy nghệ thuật xứ Huế; ẩm thực tỉnh Quảng Nam. 
 Khu trưng bày “Thiên nhiên Việt Nam” giới thiệu 50 bức ảnh về dãy núi Fansipan, Cao nguyên đá Đồng Văn, Hang động Sơn Đòong, núi Bạch Mã…; các loài thực vật do các nhà khoa học, nhà nhiếp ảnh thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Florence Italia, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin, CHLB Đức ghi lại ở Việt Nam trong 20 năm qua.
 Không gian trưng bày, giới thiệu 50 sản phẩm tiêu biểu của Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức.
  Khu vực giới thiệu trên 50 tác phẩm điêu khắc, theo phương pháp thủ công truyền thống của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên (Hải Phòng).
  Không gian trưng bày 100 bức Sen thư pháp, do Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam thực hiện.
 Khu trưng bày Di sản văn hóa làng nghề Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm 10 ngành nghề tiêu biểu của 24 làng nghề và nghệ nhân làng nghề Việt Nam.
Tuần Văn hóa diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giới thiệu những loại hình nghệ thuật, lễ hội đặc trưng mang đậm bản sắc vùng miền của cư dân bản địa. 
Thông qua hình thức triển lãm, tuyên truyền trực quan, Tuần văn hóa thiết thực quảng bá về các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch, thiết thực giúp nâng cao ý thức cộng đồng chung tay bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước. 
N.Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực