Vang vọng ngàn năm bản hùng ca Yên Thế

Thứ năm, 16/03/2023 18:00
(ĐCSVN) - Lễ hội Yên Thế năm 2023 được tổ chức nhằm tri ân người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân nhân kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 2023). Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã diễn ra Lễ khai mạc lễ hội Yên Thế năm 2023. Lễ hội nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập tự cường, niềm tự hào dân tộc và tinh thần thượng võ của nhân dân ta; là dịp để huyện Yên Thế tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, tiềm năng du lịch, các sản vật đặc trưng, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện ngày một phát triển.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ lễ hội Yên Thế năm 2023:

Sáng ngày16/3, Lễ hội Yên Thế năm 2023 chính thức được khai mạc
Đại biểu đến từ các tỉnh, thành, đơn vị tham dự lễ khai mạc

Một hoạt cảnh tái hiện người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân

 Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia
Du khách tham quan các chứng tích còn lại của đại bản doanh Đồn Phồn Xương năm xưa
    Các đoàn khách thăm nhà lưu niệm mới được khánh thành   
          
Một tiết mục võ thuật hưởng ứng tinh thần bất khuất trong đánh giặc của nghĩa quân Yên Thế 
Giải võ thuật tổ chức trong lễ hội nhằm cổ động phong trào rèn luyện sức khỏe
 Hội trại đến từ các địa phương, đơn vị trong huyện, nhằm quảng bá bản sắc văn hóa của con người và vùng đất Yên Thế anh hùng... 
Đắc Nông - Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực