Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, quan điểm sai lệch, mà trước hết phải bắt đầu từ cơ sở - nơi gần dân, sát dân và trực tiếp góp phần hình thành niềm tin xã hội.
Kinh tế tư nhân được Đảng xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chính vì thế, việc phát triển Đảng trong khu vực này giúp khuyến khích các chủ doanh nghiệp, đảng viên tiên phong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu bền vững được tỉnh Lâm Đồng coi ...
Lâm Đồng đang triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) theo tinh thần đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Sáng 23/9, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 của Ban Chỉ đạo.
Sáng 23/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính quý III/2026 để đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.
Tiếp thu ý kiến, kiến nghị rất cụ thể của Nhân dân ở khu dân cư, Tháng lắng nghe dân nói đang trở thành cầu nối để chính quyền xã Đam Rông 2 gần dân hơn, hiểu dân hơn và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Trong bối cảnh địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống và không gian phát triển ngày càng mở rộng, tỉnh cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và lâu dài để củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định từ cơ sở và bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc ...
Cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Lâm Đồng đặt ra yêu cầu nâng cao nhanh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đánh giá đúng người, đúng việc, đúng mức độ đóng góp trở thành một khâu then chốt.
Ngày 22/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đang từng bước đưa những vấn đề từ thực tiễn địa phương vào quá trình xây dựng pháp luật; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát để luật, nghị quyết sau khi được ban hành thực sự đi vào cuộc sống.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng không còn là giải pháp đơn lẻ mà cần sự kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giữ vững thế chủ động, từ sớm, từ xa trước những âm mưu chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch.
Cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Lâm Đồng đặt ra yêu cầu nâng cao nhanh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đánh giá đúng người, đúng việc, đúng mức độ đóng góp, trở thành một khâu then chốt.
Triển khai từ ngày 1/4 đến 25/5/2026, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 thu hút 4.291 tác phẩm tham gia ở cấp cơ sở, trong đó có 1.045 tác phẩm được lựa chọn gửi về cấp tỉnh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch ...
Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất nước với hơn 24.233 km2, gần 4 triệu dân và 49 dân tộc cùng sinh sống; trong đó đồng bào DTTS chiếm 17,6% dân số. Do đó, đấu tranh, BVNTTT của Đảng ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện ...
Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt đã trực tiếp đến nhà trao tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tập trung.
Chiều 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức cuộc họp công bố quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tỉnh Lâm Đồng; đồng thời cho ý kiến về dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của tổ chỉ đạo.
HĐND các xã, phường tập trung đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả quyết định, giám sát, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Công tác dân vận ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển ở địa phương.
Sáng 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và triển khai một số nội dung trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên: tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.