Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương

Thứ hai, 09/08/2021 17:19
(ĐCSVN) - Hai tỉnh nhất trí thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và Tỉnh trưởng tỉnh Xay-Sổm-Bun Khăm-liêng Ụ-thạ-cay-xỏn ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất  - TTXVN) 

Từ ngày 9 đến 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thực hiện nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước Việt Nam và Lào, nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, ngày 9/8, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ngài Khăm-liêng Ụ-thạ-cay-xỏn, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa hai tỉnh. 

Theo đó, hai tỉnh nhất trí thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Hai năm một lần, tổ chức các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh theo cơ chế luân phiên làm chủ nhà, xây dựng và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm. Hằng năm, tỉnh Bắc Giang đón tiếp đoàn cán bộ của tỉnh Xay Sổm Bun tới tham quan, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đặc biệt, hai bên trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, nhất là về chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bắc Giang sẽ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi tỉnh có thế mạnh.

Cùng đó, triển khai hợp tác trong khai thác khoáng sản. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa thế mạnh, đặc trưng để tăng cường thương mại hai chiều; trao đổi kinh nghiệm về thu hút đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ… Tỉnh Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Hai tỉnh xây dựng chương trình giao lưu học sinh, sinh viên theo hình thức homestay để tìm hiểu văn hóa của hai tỉnh và hai đất nước. Xây dựng các câu lạc bộ dạy tiếng Việt và tiếng Lào theo hình thức phù hợp. Tỉnh Bắc Giang cấp học bổng cho một số học viên, sinh viên ưu tú của tỉnh Xay Sổm Bun tới học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho ngành y tế hai tỉnh trao đổi đoàn học tập, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn về khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, trải nghiệm, triển lãm, kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tập huấn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông. Trao đổi, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao hai tỉnh có thế mạnh. Hợp tác phát triển du lịch sinh thái - văn hóa; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh khảo sát về tiềm năng phát triển du lịch của nhau; phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư vào du lịch.

Tăng cường quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là quan hệ hữu nghị của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Bắc Giang sang hỗ trợ Lào. Phát huy vai trò của Hội Hữu nghị Lào - Việt của hai tỉnh trong vun đắp, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo khả năng thực tế của tỉnh Bắc Giang; trao đổi kinh nghiệm về đào tạo lao động, tạo việc làm cho người lao động. Nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực hợp tác khác như quy hoạch và xây dựng, công nghệ thông tin, truyền thông… trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai bên trong từng giai đoạn./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực