Bắc Giang: Tôn vinh 27 trí thức tiêu biểu và tài năng sáng tạo năm 2021

Thứ ba, 21/12/2021 15:12
(ĐCSVN) - Ngày 21/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Bắc Giang tiêu biểu lần thứ nhất năm 2021 và tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020 - 2021.
Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Ánh Dương cho biết, những năm qua, cùng với quan tâm, phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH, tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ trí thức và nhân lực khoa học, công nghệ, là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức.

Đến nay, đội ngũ trí thức của tỉnh có hơn 110 nghìn người, chiếm 5,6% dân số, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là đã tích cực truyền bá tri thức, nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nhân tài và chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống và sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Nhằm khẳng định và ghi nhận đóng góp của đội ngũ trí thức, năm 2021, UBND tỉnh quyết định tổ chức xét, tôn vinh trí thức Bắc Giang tiêu biểu lần thứ nhất. Qua đây lựa chọn 27 trí thức quê hương Bắc Giang đang sinh sống ở trong và ngoài tỉnh, là những tấm gương sáng trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, có những đóng góp to lớn, ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 với 542 mô hình, 128 giải pháp tham gia; lựa chọn trao giải thưởng cho 81 mô hình, giải pháp có tính ứng dụng cao, phục vụ thiết thực công tác học tập, nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín, thương hiệu của tác giả, cơ quan, tổ chức.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận sự cố gắng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công việc xét, tôn vinh danh hiệu Trí thức Bắc Giang tiêu biểu lần thứ nhất và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9. Đặc biệt, biểu dương và chúc mừng 27 trí thức Bắc Giang tiêu biểu, 171 tác giả và cộng sự của 81 mô hình, sản phẩm, giải pháp đoạt giải cuộc thi, hội thi sáng tạo năm 2021.

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Dương Xuân Ngọc trao Bằng khen cho các nhóm tác giả đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. 

Ban tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và biểu trưng danh hiệu Trí thức Bắc Giang tiêu biểu cho 27 trí thức. Một số tấm gương tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh như: Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Ngô Quý Châu, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh- Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh, Trưởng Bộ môn Xã hội học Gia đình và Giới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Lê Văn Tưởng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang; Bác sĩ, thầy thuốc Nhân dân Ong Thế Viên, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo liên tục Tổng Hội Y học Việt Nam; Tiến sĩ Trần Thị Hà Phương, Tổ phó chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Kỹ sư Đỗ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang; Thạc sĩ Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 21 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm tiêu biểu. Cuộc thi do Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn thanh niên, các ngành liên quan tổ chức, tạo sân chơi trí tuệ hấp dẫn, thu hút thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Năm nay, nhiều sản phẩm, mô hình có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao hiệu quả học tập, tăng năng suất lao động, hiệu quả quản lý Nhà nước. Ban tổ chức trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tương ứng với giải Nhất, Nhì, Ba kèm theo tiền thưởng và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm đoạt giải.

Các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phan Xuân Dũng trao Bằng khen và biểu trưng Trí thức Bắc Giang tiêu biểu. 

2 nhóm tác giả đoạt giải Nhất đó là: Dương Đình Phúc, Nguyễn Ngọc Linh, Trường THCS Hoàng Vân (Hiệp Hòa) với mô hình “Hệ thống giám sát và cảnh báo nhắc nhở từ xa cho xe đạp điện học sinh”. Nhóm tác giả đã tạo ra hệ thống giám sát và cảnh báo nhắc nhở cho xe đạp điện với các tính năng có thể kiểm soát được tốc độ, xác định được vị trí, tọa độ hiện tại của xe; cha mẹ và nhà trường có thể nhắc nhở học sinh qua hệ thống bằng giọng nói; hệ thống có thể lưu lại hành trình di chuyển, đo thân nhiệt của người sử dụng xe.

Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Đức Đạt, Trường THPT Yên Dũng số 1 với mô hình “Hệ thống tự làm sạch nước ao hồ trong lòng đô thị”. Xuất phát từ ý tưởng bảo vệ môi trường, nhóm tác giả đã nghiên cứu thiết kế mô hình hoạt động tự động nhờ năng lượng mặt trời, sử dụng lõi lọc từ các nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền như rơm, than hoạt tính, không sử dụng hóa chất nên an toàn, thân thiện với môi trường nào. Hệ thống có thể hoạt động, di chuyển liên tục trên mặt hồ giúp tăng hiệu quả hoạt động. 

Ngay sau khi hoàn thành đánh giá mô hình, giải pháp Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Giang, Ban tổ chức Cuộc thi đề cử 7 mô hình tham gia Cuộc thi toàn quốc. Kết quả có 2 mô hình đoạt giải, gồm 1 giải Nhì, 1 giải Ba.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ 17. 

Cùng đó, Ban tổ chức trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba, 19 giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 năm 2020-2021. Hội thi năm nay tổ chức ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hoá, giao thông, vận tải; nông, lâm, ngư nghiệp; tài nguyên và môi trường; y dược, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; giáo dục và đào tạo; vật liệu, hoá chất và năng lượng.

Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai cuộc thi, hội thi sáng tạo năm 2021.

Nhân dịp này, Ban tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 năm 2022- 2023 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 năm 2022./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực