Nhân lên niềm tin, khát vọng

Nhân lên niềm tin, khát vọng!

(ĐCSVN) - Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần không lùi bước trước khó khăn, toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Bắc Giang Công bố Quyết định công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
Bắc Giang: Công bố Quyết định công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
(ĐCSVN) - Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Ngày 11/1/2024, Thủ...
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, sáng...
Bắc Giang  Nhiều huyện bứt phá về DDCI năm 2023
Bắc Giang: Nhiều huyện bứt phá về DDCI năm 2023
(ĐCSVN) – Để đánh giá chỉ số DDCI năm 2023, Hiệp hội DN tỉnh đã khảo sát tại 4.000 DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nhận được 1.821 phiếu phản hồi hợp...
Bắc Giang phát động 6 nội dung thi đua năm 2022
Bắc Giang phát động 6 nội dung thi đua năm 2022

(ĐCSVN) – Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”, tỉnh Bắc Giang xác định 6 nội dung thi đua năm 2022.

Bắc Giang xây dựng nhiều chương trình đối ngoại, thu hút đầu tư
Bắc Giang xây dựng nhiều chương trình đối ngoại, thu hút đầu tư

(ĐCSVN) – Tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Ngoại giao tạo điều kiện cho tỉnh tham gia các đoàn cấp cao, các đoàn công tác của Bộ ra nước ngoài và các diễn đàn, sự kiện quốc tế trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, thiết lập quan hệ cấp địa phương, thu hút đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh.

Bắc Giang Tôn vinh 27 trí thức tiêu biểu và tài năng sáng tạo năm 2021
Bắc Giang: Tôn vinh 27 trí thức tiêu biểu và tài năng sáng tạo năm 2021

(ĐCSVN) - Ngày 21/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Bắc Giang tiêu biểu lần thứ nhất năm 2021 và tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020 - 2021.

Bắc Giang  GRDP và thu hút vốn FDI đứng thứ 10 cả nước
Bắc Giang: GRDP và thu hút vốn FDI đứng thứ 10 cả nước

(ĐCSVN) - Đây là nội dung được thể hiện trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 do đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang trình bày tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 8/12.

Tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông để thúc đẩy liên kết vùng
Tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông để thúc đẩy liên kết vùng

(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là giao thông chưa thuận lợi. Đồng chí đề nghị, giai đoạn tới cần có cơ chế đặc thù cho vùng TDMNBB và ban hành Nghị quyết tiếp theo. Trong đó cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, nhất là về giao thông; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tạo động lực cho sự phát triển.

Bắc Giang Thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu
Bắc Giang: Thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu

(ĐCSVN) – Tỉnh Bắc Giang được đánh giá là điển hình của cả nước trong thực hiện “mục tiêu kép”, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại, tổng số lao động làm việc thậm chí còn tăng cao hơn so với thời điểm trước dịch. Trong thành công đó, có sự đóng góp rất lớn của tổ chức công đoàn. Đây là tiền đề quan trọng cho thấy sự phục hồi lớn của tỉnh sau đại dịch.

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 5 nghị quyết về phát triển KT-XH
HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 5 nghị quyết về phát triển KT-XH

(ĐCSVN) - Ngày 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tận dụng thời cơ để Bắc Giang bứt phá
Tận dụng thời cơ để Bắc Giang bứt phá

(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho rằng, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, đây là thời cơ cho Bắc Giang bứt phá, phải tận dụng tốt thời gian còn lại trong năm để hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH ở mức cao nhất.

Giáo dục Bắc Giang Linh hoạt, chủ động vượt qua đại dịch COVID-19
Giáo dục Bắc Giang: Linh hoạt, chủ động vượt qua đại dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Bắc Giang phải tổ chức thi đợt 2 cho hơn 3.000 thí sinh của tỉnh và 51 thí sinh của 7 tỉnh bạn. Khi dịch bùng phát, hơn 300 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly, hầu hết giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia các mặt trận phòng, chống dịch tại địa phương; nhiều người trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch, chăm sóc bệnh nhân trong khu cách ly, hỗ trợ ngành Y tế, công an, quân đội trong các hoạt động chống dịch...

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang “Chiến thắng của lòng dân”
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang: “Chiến thắng của lòng dân”

(ĐCSVN) – Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định: “Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lại được phát huy. Chiến thắng dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang là chiến thắng của lòng dân”.

Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương
Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương

(ĐCSVN) - Hai tỉnh nhất trí thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Bắc Giang Chủ động các phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất
Bắc Giang: Chủ động các phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất

(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đặc biệt lưu ý, hiện dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên cả nước nên toàn tỉnh cần luôn chủ động cảnh giác cao đề phòng các yếu tố nguy cơ, không lơ là mất cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả…

Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu gần 130 tấn nhu yếu phẩm
Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu gần 130 tấn nhu yếu phẩm

(ĐCSVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, sau 10 ngày phát động ủng hộ các tỉnh miền Nam đợt 2 (từ ngày 26/7 đến 5/8), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyên góp được gần 130 tấn lương thực, nhu yếu phẩm gồm gạo, lạc, mỳ gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Bắc Giang Nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp

(ĐCSVN) – Trưởng ban Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư pháp và CCTP trên địa bàn.