Bắc Giang Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 14%, tiếp tục dẫn đầu cả nước.
Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024
Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024
(ĐCSVN) - Sáng 29/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công...
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Thị Thu Hồng lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc KTGS bảo đảm nghiêm túc,...
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;...
Bắc Giang có 17 đại diện dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Bắc Giang có 17 đại diện dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

(ĐCSVN) - Chiều 22/12, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ý chí hòa ý nguyện, quyện đúc những công trình Bài 1 - Con đường thỏa ước mong
Ý chí hòa ý nguyện, quyện đúc những công trình: Bài 1 - Con đường thỏa ước mong

(ĐCSVN) - Nhận diện rõ những nút thắt, điểm nghẽn về giao thông; ý thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm với vùng và cả nước; từ nhu cầu bức thiết của Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bắc Giang đã luôn đồng hành, mạnh dạn, kiên trì đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành những quyết sách đặc thù, “lần đầu tiên” xuất hiện để gỡ khó cho địa phương.

Bắc Giang GRDP gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước
Bắc Giang: GRDP gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước

(ĐCSVN) – Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), đứng đầu cả nước. Chất lượng tăng trưởng có mặt được cải thiện, năng suất lao động xã hội tăng 11,9%. Quy mô GRDP mở rộng, ước đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 7,6 tỷ USD, vượt 0,2% kế hoạch.

Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2 800 công dân nhập ngũ
Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ

(ĐCSVN) - Năm 2024, theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ. Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn hiện hành.

Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới Bài 1- Hướng ra Thủ đô, hướng ra biển
Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới: Bài 1- Hướng ra Thủ đô, hướng ra biển

(ĐCSVN) - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, Tỉnh ủy Bắc Giang xác định tập trung huy động các nguồn lực từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối, đối ngoại, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Bám sát chủ trương này và đòi hỏi từ thực tiễn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bắc Giang đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo để phát triển giao thông, đẩy mạnh liên kết vùng, góp phần khơi thông các nguồn lực, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng phát triển KT –XH của cả nước.

Bắc Giang Truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm
Bắc Giang: Truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

(ĐCSVN) – Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I sẽ diễn ra vào 20 giờ tối Chủ nhật, ngày 8/10 tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang). Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bắc Giang nhớ mãi ơn Người” được bố cục thành 3 chương: Tự hào khắc ghi lời Bác, Bắc Giang báo công dâng Người, Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối.

Ấn tượng những lần Bác Hồ về thăm Bắc Giang
Ấn tượng những lần Bác Hồ về thăm Bắc Giang

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang vinh dự, tự hào khi nhiều lần được đón Bác Hồ về thăm. Giờ đây, nhiều địa điểm lưu dấu chân Người đã trở thành di tích lịch sử, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Bắc Giang Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
Bắc Giang: Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

(ĐCSVN) – Tham gia lớp là những cán bộ giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh. Kết quả công tác của mỗi đồng chí có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương và sự phát triển chung của tỉnh.

Bắc Giang Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn
Bắc Giang: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn

(ĐCSVN) - Nhất quán phương châm tuyên truyền "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên đi sâu, đi sát nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra… tình hình tư tưởng chung của cán bộ, đảng viên, người lao động Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cơ bản ổn định, không có tình trạng khiếu kiện đông người, đình công trái luật sảy ra.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư triển khai kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư triển khai kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

(ĐCSVN) - Chương trình kiểm tra kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

Việt Yên sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội
Việt Yên sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

(ĐCSVN) – Nhấn mạnh nửa nhiệm kỳ còn lại là thời gian tăng tốc và về đích, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất.

Bắc Giang Tuyên dương 40 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bắc Giang: Tuyên dương 40 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Sáng 17/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì.

Bắc Giang Nâng cao nhận thức, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bắc Giang: Nâng cao nhận thức, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cụ thể là Internet, mạng xã hội (MXH) được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy Đảng tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng, nhất là việc nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; qua đó đưa MXH trở thành mũi tiến công sắc bén, công cụ hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bắc Giang Hơn 18 nghìn đại biểu dự hội nghị thông tin thời sự
Bắc Giang: Hơn 18 nghìn đại biểu dự hội nghị thông tin thời sự

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023 tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý I
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý I

(ĐCSVN) - Sáng 12/4, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban với bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND các huyện, TP để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 và thời gian tiếp theo.

Bắc Giang Công bố một số quyết định về công tác cán bộ
Bắc Giang: Công bố một số quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định điều động đồng chí Ngô Chí Vinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh công tác từ ngày 1/1/2023; Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đối với đồng chí Tạ Văn Dương trong thời hạn 5 năm (60 tháng) từ ngày 1/3/2023.

Bắc Giang chú trọng phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Bắc Giang chú trọng phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(ĐCSVN) – Bắc Giang xác định công tác cán bộ nói chung; trong đó có công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, đưa Bắc Giang phát triển bứt phá
Tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, đưa Bắc Giang phát triển bứt phá

(ĐCSVN) – Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt mức 19,3%, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả nước. Quy mô GRDP lần đầu tiên vươn lên thứ 13 cả nước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ…là những kết quả ấn tượng của Bắc Giang trong năm 2022.

Bí thư “đầu tàu” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Bí thư “đầu tàu” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(ĐCSVN) - Tròn 20 năm công tác tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang), đồng chí Giáp Văn Hành, Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp nối những người tiền nhiệm, nhanh chóng khẳng định dấu ấn riêng, đưa Việt Lập trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Công ty CP May BGG Lạng Giang Người lao động là động lực phát triển
Công ty CP May BGG Lạng Giang: Người lao động là động lực phát triển

(ĐCSVN) – Là một công ty mới thành lập, nhưng với quan điểm “Người lao động là động lực của sự phát triển”, Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang đã gắn kết được người lao động, tạo nên một tập thể vững mạnh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn từng bước phát triển ổn định.