Bắc Giang: Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 2022-2024

Thứ ba, 30/08/2022 19:15
(ĐCSVN) - Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các học viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; xác định trách nhiệm với động cơ học tập đúng đắn.

Chiều 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B03 hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại lễ khai giảng. 

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73, B03 hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024 có 60 học viên là lãnh đạo các phòng, ban và tương đương, cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những tri thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học xã hội nhân văn...

Qua đây giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, cập nhật những kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh quy hoạch trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Khóa học này diễn ra trong bối cảnh các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là cơ hội tốt để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, vừa nghiên cứu, học tập lý luận chính trị vừa hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đại biểu, học viên dự khai giảng. 

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các học viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; xác định trách nhiệm với động cơ học tập đúng đắn.

Thực hiện đầy đủ chương trình nội dung kế hoạch học tập của từng học phần, môn học, nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm quy chế, nội quy lớp học; tích cực học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để có thể vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn cũng như xử lý các tình huống công việc tại địa phương, đơn vị công tác.

Đặc biệt, phải bố trí hợp lý giữa nhiệm vụ học tập và công việc cơ quan để không làm ảnh hưởng đến thời gian và kết quả học tập.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn ở cho giảng viên và học viên ở xa. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc trang bị tài liệu học tập cho học viên; nghiên cứu đề xuất bổ sung nội dung chương trình giảng dạy những kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác quản lý lớp học theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp nắm bắt, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực