Bắc Giang: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Thứ hai, 07/08/2023 18:15
(ĐCSVN) – Đây là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trước công lao to lớn của Bác đối với cách mạng, đất nước, dân tộc.
Đồng chí Mai Sơn. 

Sáng 7/8, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 - 17/10/2023) chủ trì hội nghị triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Lễ kỷ niệm.

Qua nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và các sở, ngành, cơ quan thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bắc Giang.

Đây là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trước công lao to lớn của Bác đối với cách mạng, đất nước, dân tộc.

Vì vậy, đồng chí yêu cầu Sở VHTTDL với vai trò là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, UBND TP, đơn vị liên quan sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định về tổ chức sự kiện. Đồng thời rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị toàn bộ công việc, bao gồm sớm tham mưu hoàn thiện dự thảo kế hoạch Lễ kỷ niệm để ban hành chính thức; nội dung chương trình; khách mời, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật; công tác bảo đảm an ninh trật tự; truyền thông về sự kiện; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ. Bảo đảm Lễ kỷ niệm trang trọng, tôn nghiêm, lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông những thông tin, tư liệu, những lần Bác Hồ về thăm Bắc Giang; tuyên truyền thành quả của sự nghiệp đổi mới trên quê hương Bắc Giang thực hiện lời dạy của Bác.

Các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm diễn ra từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10/2023; trong đó tập trung cao điểm từ ngày 15/9 đến ngày 15/10. Lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức trọng thể vào tối 7/10 tại Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang.

Sự kiện nhằm động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực