Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng thăm, tặng quà tại huyện Lục Ngạn

Thứ bảy, 08/01/2022 18:12
Sáng 8/1, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, đại diện Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang trao quà Tết, nhà Mái ấm tình thương tại huyện Lục Ngạn.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện nhà tài trợ trao 500 suất quà Tết cho người nghèo huyện Lục Ngạn. 

Huyện Lục Ngạn có 3.880 hộ nghèo, 3.760 hộ cận nghèo. Với tinh thần chung sức chăm lo cho người nghèo có được cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn, sau khi được Hội LHPN tỉnh vận động, Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang đã trao tặng 500 suất quà Tết trị giá 250 triệu đồng cho huyện Lục Ngạn.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cảm ơn doanh nghiệp và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra một số điểm huyện Lục Ngạn cần lưu ý triển khai để phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo đều có quà Tết và bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch vào những ngày cuối năm. Đặc biệt là công tác quản lý người đi làm ăn xa về quê ăn Tết.

Cùng ngày, tại thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, đoàn công tác bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Thinh (SN 1982), hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thành. Gia đình chị Thinh thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ nghề nông. Năm 2020, chồng chị không may qua đời, một mình chị nuôi ba con đang tuổi học hành trong khi đó thu nhập bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn.

4 mẹ con chị Thinh sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh éo le đó, Hội LHPN tỉnh, huyện Lục Ngạn tổ chức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho chị.

Ngôi nhà được thiết kế cấp 4 với diện tích 100 m2 gồm ba phòng, một gian bếp và công trình phụ được hoàn thành sau gần ba tháng xây dựng với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại lễ bàn giao nhà Mái ấm tình thương. 

Trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thành giúp ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.

 Số tiền còn lại là của gia đình tích lũy và họ hàng chị Nguyễn Thị Thinh giúp đỡ. Tại lễ bàn giao nhà, nhiều phần quà của Hội LHPN tỉnh, huyện Lục Ngạn... đã được đại diện các tổ chức trao cho chị Nguyễn Thị Thinh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tham quan Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kiên Thành.

Chia sẻ khó khăn với chị Thinh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng mong muốn với ngôi nhà mới, chị Nguyễn Thị Thinh sẽ lấy đó làm động lực để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị chính quyền các cấp huyện Lục Ngạn tiếp tục quan tâm hỗ trợ để mẹ con chị Thinh có đời sống tốt hơn.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Nhà máy xử lý rác thải không chôn lấp bằng công nghệ TDD-01 tại xã Kiên Thành./.

Ngọc Anh/Báo Bắc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực