Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ

Thứ tư, 08/11/2023 17:47
(ĐCSVN) - Năm 2024, theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ. Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn hiện hành.

Ngày 8/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023; triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 219 điểm cầu tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Năm 2023, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân có sự thống nhất, chặt chẽ; hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn.

Năm 2024, theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ. Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn hiện hành.

Các đại biểu thảo luận một số nội dung còn hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2023 như: Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện NVQS và các văn bản về công tác tuyển quân ở các cấp, ngành, địa phương chưa thường xuyên. Việc đăng ký, quản lý, rà soát nguồn chưa chặt chẽ dẫn đến còn để sót, lọt đối tượng.

Từ đó đưa ra nhiều giải pháp khắc phục như: Phối hợp với các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện thông báo di chuyển NVQS về địa phương khi kết thúc đợt học để quản lý; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp chuyển hộ khẩu “ảo” để trốn tránh nghĩa vụ...

Nâng cao chất lượng công tác rà duyệt, nắm thông tin về công dân đến tuổi nhập ngũ từ nhiều nguồn, nhất là từ nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch, công bằng các bước trong tuyển quân.

Đại tá Phạm Văn Tạo phát biểu tại hội nghị. 

Động viên kịp thời thanh niên viết đơn tình nguyện, thanh niên trúng tuyển NVQS. Những trường hợp sức khỏe bất thường sẽ được tách riêng để thực hiện khám đối chứng.

Các địa phương đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám tuyển, nhất là thiết bị khám về huyết áp, tim mạch, các tật khúc xạ mắt… bảo đảm chính xác đối với thanh niên khám tuyển.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao những cách làm sáng tạo, đổi mới, sâu sát, quyết liệt của hội đồng NVQS các cấp trong công tác tuyển quân năm nay, qua đó hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Năm 2024, công tác tuyển quân sẽ khó khăn hơn do tăng chỉ tiêu về quân số, yêu cầu về sức khỏe thanh niên cao hơn những năm trước. Vì vậy, hội đồng NVQS các cấp phải khắc phục khâu yếu, mặt yếu để làm sao vừa hoàn thành chỉ tiêu được giao vừa đáp ứng yêu cầu chất lượng, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, nghiêm minh, chống tiêu cực trong tuyển quân.

Để đạt được yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền, nhất là người đứng đầu phải sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, mắc ở đâu, khó ở đâu phải trực tiếp giải quyết.

Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền tới những gia đình có thanh niên đến tuổi thực hiện NVQS. Qua đó, các gia đình, người thân, nhân dân địa phương động viên thanh niên với tinh thần thi đua sôi nổi, hăng hái lên đường nhập ngũ .

Đồng chí nhấn mạnh, muốn tuyển quân đạt kết quả tốt thì tất cả các khâu đều phải làm tốt. Sơ tuyển tốt thì khám tuyển mới đạt chất lượng; mục tiêu đặt ra là 70% thanh niên thực hiện khám tuyển cấp huyện phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện NVQS; việc chốt quân số phải bảo đảm công bằng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác tuyển quân, nhất là trường hợp công dân học xong đại học, cao đẳng nhưng không di chuyển đăng ký NVQS về địa phương quản lý. Các địa phương cũng cần làm tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội; động viên, khuyến khích thanh niên lên đường nhập ngũ; tạo việc làm, điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao trình độ cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực