Khống chế dịch thành công, Bắc Giang tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới

Chủ nhật, 05/09/2021 15:03
(ĐCSVN) – Hòa chung không khí của cả nước, sáng nay (5/9), hơn 400 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tưng bừng dự khai giảng năm học mới 2021-2022 sau khi tỉnh đã khống chế thành công các đợt dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đồng chí Dương Văn Thái trao cờ thi đua, hoa và quà chúc mừng Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng. 

Yêu cầu cao nhất được tỉnh Bắc Giang đưa ra đối với toàn ngành là đảm bảo an toàn dạy và học trong điều kiện dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Ngay từ ngày khai giảng, toàn tỉnh có 39/47 trường THPT tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, giảm số lượng học sinh đến trường dự trực tiếp từ 50-70% để bảo đảm khoảng cách an toàn. Một số trường THPT do quy mô học sinh không lớn nên tổ chức khai giảng trực tiếp như: Sơn Động 3, Dân tộc nội trú Sơn Động, Lạng Giang số 3; các trường THPT ngoài công lập như: Hoàng Hoa Thám (Tân Yên), Quang Trung (Yên Dũng), Thanh Lâm (Lục Nam). Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn tổ chức khai giảng trực tuyến đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh do trước đó trường làm khu cách ly, mới tiếp nhận lại cơ sở vật chất và dự kiến ngày 10/9 mới đón học sinh trở lại trường.

Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái dự lễ khai giảng tại huyện Tân Yên

Sáng 5/9, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng (Tân Yên). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục bắt đầu thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông đầu tiên đối với lớp 1. Đây là năm học chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch COVID-19, đặc biệt là dịch bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ đầu tháng 5 khiến học sinh phải tạm dừng đến trường.

Với phương châm “Học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, cùng với các đơn vị giáo dục khác trên địa bàn tỉnh, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến và đẩy nhanh tiến độ tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối năm học. Qua đó hoàn thành nội dung, chương trình đúng thời gian và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Trong suốt năm học cũng như thời gian nghỉ hè vừa qua, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 100% cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ nấu ăn cho công dân tại các khu cách ly của huyện.

Với những kết quả đó, nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm học 2020-2021; UBND tỉnh công nhận nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Liên đội đạt xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Năm nay, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng có khoảng 1.000 học sinh với 50 cán bộ, giáo viên. Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến khó lường, nhà trường đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa; xây dựng và thực hiện linh hoạt, sáng tạo kế hoạch giáo dục để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 với 3 phương án tổ chức dạy học.

Nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến và hiện đại; thực hiện hiệu quả các mô hình đổi mới giáo dục. Tiếp tục tham mưu với địa phương đầu tư, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến và khai thác học liệu điện tử.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tạo sân chơi bổ ích, giáo dục toàn diện học sinh. Qua đó giúp các em tự biết chăm sóc, rèn luyện sức khỏe bản thân, thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Thái trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện trao quà, tặng học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên. Phát biểu tại đây, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận những thành tích, nỗ lực mà nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên sau khi trở lại trường. Tỉnh sẽ bố trí vắc-xin phòng COVID-19 để ưu tiên cho đội ngũ giáo viên trong thời gian tới.

Trường THCS Thân Nhân Trung đón nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Sáng 5/9, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dự lễ khai giảng, chúc mừng thầy và trò Trường THCS Thân Nhân Trung (Việt Yên). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Việt Yên.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường THCS Thân Nhân Trung đạt nhiều thành tích. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, điểm trung bình 4 môn của học sinh nhà trường đạt 8,06 và đứng thứ nhất tỉnh. Ở các cuộc thi, hội thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp huyện, cấp tỉnh, nhà trường có 271 em đoạt giải. Trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Trường THCS Thân Nhân Trung. 

Tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng cán bộ, giáo viên nhà trường trước thềm năm học mới. Đồng chí vui mừng khi năm học vừa qua, dù địa phương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 song tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường vẫn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất nhà trường không ngừng được đầu tư khang trang, hiện đại.

Trong năm học 2021-2022, đồng chí đề nghị nhà trường xây dựng các kịch bản liên quan tới phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể với từng khối học sinh; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực để mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin để học sinh học trực tuyến. Quan tâm con em của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng đó, đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học và tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh; thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng chí mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân.

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, ngắn gọn và ý nghĩa, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Trường THCS Thân Nhân Trung. Nhân dịp này, đồng chí tặng hoa và quà cho nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường; Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Việt Yên tặng 100 bộ bàn ghế và 1 chiếc quạt cây.

Sau buổi lễ khai giảng, các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Trường THPT Lạng Giang 3 xây dựng phương án học tập khoa học ứng phó với dịch bệnh

Đồng chí Lê Ánh Dương thăm cơ sở vật chất của nhà trường. 

Sáng 5/9, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lạng Giang số 3.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu đọc diễn văn khai giảng thể hiện rõ quyết tâm nỗ lực, cố gắng thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới của thầy và trò nhà trường.

Năm học này, nhà trường có 1.432 học sinh ở 33 lớp với 80 cán bộ, giáo viên. Năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa ôn tập thi tốt nghiệp THPT, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt khó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,8%.

Trong phong trào thi đua dạy và học, nhiều thầy, cô giáo không quản ngại khó khăn vẫn miệt mài lên lớp, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trực tiếp, trực tuyến. Nhiều giáo viên đã đạt thành tích cao trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, Trường THPT Lạng Giang số 3 xác định nhiệm vụ trọng tâm là vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tập trung cao mọi nguồn lực bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả. Nhà trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp linh hoạt ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bảo đảm trường học an toàn, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp sẽ tổ chức dạy học trực tuyến với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo mang lại hứng thú và hiệu quả cho học sinh.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, các thầy, cô giáo nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu học sinh nâng cao ý thức phòng dịch khi trở lại trường, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các em, kịp thời phát hiện những em có biểu hiện ho, sốt báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường. Nhà trường phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết thống nhất trong việc quản lý, giảng dạy bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tại đây, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương trao tặng hoa và quà cho nhà trường.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Lê Ánh Dương đã thăm và kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường. Tại đây, đồng chí biểu dương nỗ lực của nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới khang trang, sạch đẹp, đồng thời mong muốn nhà trường chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học mới.

Trong đó, nhiệm vụ cấp bách thời điểm hiện tại là xây dựng phương án học tập an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mỗi thầy cô hãy ra sức thi đua đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống bài giảng chất lượng giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, khơi gợi niềm đam mê học tập.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giáo dục.

Trường Tiểu học Khám Lạng đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 5/9, Trường Tiểu học Khám Lạng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Lục Nam đến dự, chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Mai Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học Khám Lạng. 

Năm học vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành Giáo dục Lục Nam đã kịp thời chỉ đạo các trường học, trong đó có Trường Tiểu học Khám Lạng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và an toàn.

Với phương châm “Học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt", nhà trường đã tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy trực tuyến cho tất cả 18 lớp với hơn 600 học sinh đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai có hiệu quả các chương trình: Sách giáo khoa lớp 1, dạy tiếng Anh, Tin học cùng chương trình dạy bơi và phòng chống đuối nước, xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp, qua đó giúp các em phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ, tự tin, chủ động lĩnh hội kiến thức.

Năm học 2020-2021, trường có 99,2% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 73,5% học sinh được khen thưởng. Đặc biệt, học sinh nhà trường tham gia các cuộc thi, giao lưu đã giành 1 Huy chương Bạc cấp quốc gia, 3 giải cấp tỉnh và 14 giải cấp huyện.

Ghi nhận những thành tích đó, nhà trường được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối tiểu học.

Chúc mừng tập thể nhà trường, đồng chí Mai Sơn ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy, trò Trường Tiểu học Khám Lạng đạt được trong những năm qua, khẳng định đây là điểm sáng của ngành Giáo dục huyện Lục Nam trong việc duy trì, giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia khi năm học mới này, nhà trường tiếp tục đón 145 em học sinh vào lớp 1.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới với trong khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, linh hoạt cho từng tình huống, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và ngành Giáo dục về công tác phòng, chống dịch.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền đạt cho học sinh những kỹ năng thiết thực với cuộc sống; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đặc biệt, kết hợp dạy văn hóa với giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Mai Sơn đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho lãnh đạo nhà trường. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Lục Nam đã tặng hoa và quà cho Trường Tiểu học Khám Lạng.

Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 ra sức phấn đấu thi đua thực hiện mục tiêu kép

Sáng 5/9, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hiệp Hòa dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 (Hiệp Hòa).

Năm học vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 song với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 đã gặt hái nhiều thành công. Các hoạt động giáo dục có sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng tự hào. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

Hình ảnh tại khai giảng tại Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 (Hiệp Hòa).

Nhà trường đạt 18 giải ở các cuộc thi giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh; 26/30 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Cùng đó, Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 tích cực xây dựng các mô hình đổi mới giáo dục như: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh; dạy Tiếng Anh; xây dựng thói quen đọc sách và văn hóa đọc trong trường... Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 ra sức phấn đấu thi đua thực hiện mục tiêu kép "Vừa bảo đảm chất lượng giáo dục vừa phòng, chống dịch COVID-19", đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2. Cùng đó, củng cố vững chắc chất lượng giáo dục đại trà; 100% học sinh lên lớp; quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu đạt nhiều giải cao cấp huyện, tỉnh...

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường. Lãnh đạo huyện Hiệp Hòa và một số doanh nghiệp tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tham gia học tại Ngôi trường hy vọng Samsung do Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV), tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc tài trợ./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực