Hai tỉnh Bắc Giang, Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Hai tỉnh Bắc Giang, Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

(ĐCSVN) - Chiều 4/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn về công tác nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI); cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân (SIPAS).
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc
(ĐCSVN) - Ngày 2/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp (DN) Hàn...
Bắc Giang Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước
Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước
(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 14%, tiếp...
Phấn đấu thẩm định xong hồ sơ đề nghị công nhận đô thị Bắc Giang đạt loại II trong tháng 4
Phấn đấu thẩm định xong hồ sơ đề nghị công nhận đô thị Bắc Giang đạt loại II trong tháng 4
(ĐCSVN) - Chiều 21/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình...
Xây dựng TP Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh
Xây dựng TP Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh

(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái yêu cầu, TP Bắc Giang cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là về đô thị, đất đai, môi trường. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn; tăng cường cây xanh, mặt nước, khu vui chơi, tạo tiện ích nâng cao chất lượng đời sống người dân; hướng đến năm 2030, TP Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại I.

Bắc Giang Không ngừng nỗ lực phấn đấu hướng tới những mục tiêu cao hơn
Bắc Giang: Không ngừng nỗ lực phấn đấu hướng tới những mục tiêu cao hơn

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái yêu cầu xác định rõ “nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ nhân dân”; luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển chung của Bắc Giang, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Mọi vướng mắc, điểm nghẽn đều phải được giải quyết, tháo gỡ kịp thời, kiên quyết không để cản trở, kìm hãm sự phát triển.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Thị Thu Hồng lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc KTGS bảo đảm nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm song cũng cần thận trọng xem xét, đánh giá tổng thể, khách quan, toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm. Đồng thời cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến giải trình, tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân liên quan để xem xét toàn diện, thấu tình, đạt lý.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; trao thưởng các cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật tỉnh Bắc Giang năm 2023
10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật tỉnh Bắc Giang năm 2023

(ĐCSVN) - Sau đại dịch COVID-19, năm 2023, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức nằm ngoài dự báo, song với tinh thần nỗ lực phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững, tạo bứt phá cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm nên kinh tế - xã hội năm 2023 Bắc Giang tiếp tục phát triển toàn diện, nổi bật; tiêu biểu trên 10 lĩnh vực sau:

Văn học nghệ thuật Bắc Giang góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị
Văn học nghệ thuật Bắc Giang góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị

(ĐCSVN) - Sáng 27/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm với văn nghệ sĩ về “Văn học nghệ thuật Bắc Giang góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị”. Đồng chí Lê Đức Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.

Chúc Tết Đại sứ quán Australia và Liên bang Nga
Chúc Tết Đại sứ quán Australia và Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Chiều 22/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Australia và Liên bang Nga nhân dịp lễ Noel 2023, năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng giáo dân Giáo xứ Bắc Giang và thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina, huyện Việt Yên
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng giáo dân Giáo xứ Bắc Giang và thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina, huyện Việt Yên

(ĐCSVN) - Chiều 23/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Bắc Giang; thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên. Sau đây là một số hình ảnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Giáng sinh tại Bắc Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Giáng sinh tại Bắc Giang

(ĐCSVN) - Nhân dịp Giáng sinh năm 2023, chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Bắc Giang; thăm gia đình công giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở thành phố.

Bắc Giang có 17 đại diện dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Bắc Giang có 17 đại diện dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

(ĐCSVN) - Chiều 22/12, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh

(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, chiều 20/12, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, sáng 16/12, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản về chuyển đổi xanh và cơ sở hạ tầng xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tham dự tọa đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tham gia đoàn công tác của Thủ tướng thăm, làm việc tại Nhật Bản
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tham gia đoàn công tác của Thủ tướng thăm, làm việc tại Nhật Bản

(ĐCSVN) - Từ ngày 15 đến 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác tại Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và các hoạt động song phương tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Bắc Giang bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bắc Giang bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Phạm Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh với số phiếu nhất trí 100%.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung về tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh: Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung về tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội

(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, trong đó các dự thảo nghị quyết, chính sách ban hành tại kỳ họp lần này tập trung nhiều vào lĩnh vực tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới phát triển kinh tế - xã hội và người dân.

Bắc Giang  Nhiều huyện bứt phá về DDCI năm 2023
Bắc Giang: Nhiều huyện bứt phá về DDCI năm 2023

(ĐCSVN) – Để đánh giá chỉ số DDCI năm 2023, Hiệp hội DN tỉnh đã khảo sát tại 4.000 DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nhận được 1.821 phiếu phản hồi hợp lệ. Các DN tham gia đánh giá DDCI thông qua phần mềm. Với giải pháp này, tính minh bạch, khách quan trong điều tra được bảo đảm tuyệt đối; ngăn ngừa gian lận.

Ý chí hòa ý nguyện, quyện đúc những công trình Bài 1 - Con đường thỏa ước mong
Ý chí hòa ý nguyện, quyện đúc những công trình: Bài 1 - Con đường thỏa ước mong

(ĐCSVN) - Nhận diện rõ những nút thắt, điểm nghẽn về giao thông; ý thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm với vùng và cả nước; từ nhu cầu bức thiết của Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bắc Giang đã luôn đồng hành, mạnh dạn, kiên trì đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành những quyết sách đặc thù, “lần đầu tiên” xuất hiện để gỡ khó cho địa phương.

Bắc Giang Năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5
Bắc Giang: Năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%

(ĐCSVN) – Năm 2023, GRDP tỉnh Bắc Giang đứng đầu cả nước với mức tăng trưởng 13,45%; thu hút FDI đứng thứ hai cả nước... Đây là những cơ sở quan trọng để tỉnh đặt ra mục tiêu năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%.

Bắc Giang GRDP gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước
Bắc Giang: GRDP gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước

(ĐCSVN) – Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), đứng đầu cả nước. Chất lượng tăng trưởng có mặt được cải thiện, năng suất lao động xã hội tăng 11,9%. Quy mô GRDP mở rộng, ước đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 7,6 tỷ USD, vượt 0,2% kế hoạch.