Bắc Giang: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ giao, nhận quân năm 2023

Thứ hai, 06/02/2023 20:45
(ĐCSVN) - Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân năm 2023, sáng 6/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện: Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên, Lục Ngạn.
leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tặng hoa cho các tân binh. (Ảnh: Quốc Trường) 

*Tại huyện Lục Nam (Bắc Giang), đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và đông đảo người dân dự Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội, công an. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Năm 2023, huyện Lục Nam được giao tuyển chọn và gọi 403 công dân nhập ngũ. Trong đó số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 32. Các đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Đoàn Nghi lễ Quân đội; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Lữ đoàn 229 (Binh chủng công binh); Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Công an tỉnh.

Nâng cao chất lượng tân binh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện đã chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân. Ban CHQS huyện ban hành Hướng dẫn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Luật NVQS tới các tầng lớp nhân dân trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thôn. Quá trình thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Kết quả, 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, chính trị. Trong đó có 80 thanh niên là người dân tộc thiểu số, 42 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; 91 thanh niên viết đơn xung phong nhập ngũ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Lê Thị Thu Hồng động viên tân binh. (Ảnh: Quốc Phương) 

*Tới dự lễ giao, nhận quân năm 2023 của huyện Yên Dũng có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại lễ giao quân, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh. Các đồng chí biểu dương tinh thần hăng hái, trách nhiệm của thế hệ trẻ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Đồng thời căn dặn các chiến sĩ mới đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước các thế hệ cha anh.

Năm nay, huyện Yên Dũng có gần 240 thanh niên nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân. Với mục tiêu "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng NVQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện các khâu tuyển chọn đúng quy định. Trong đó, chú trọng việc rà soát, quản lý công dân trước và trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, tập trung vào các nội dung về thực hiện luật NVQS, thông báo công khai, minh bạch mọi quy trình trong nhân dân. Qua đó có 25 thanh niên làm đơn xung phong nhập ngũ; 15 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và 2 đạt tỷ lệ cao; 21 người đã tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa, động viên tân binh. (Ảnh: Tường Vi) 

*Đến dự và động viên tân binh tại huyện Tân Yên có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Tại lễ giao, nhận quân năm nay, huyện Tân Yên có 339 tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện NVQS với Tổ quốc.

Trong số này, có 31 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân đợt này gồm: Bộ Tham mưu Quân khu 1; Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1; Đoàn nghi lễ Quân đội; Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, Quân khu 1; Quân chủng Phòng không Không quân; Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học; Công an tỉnh.

Sau hơn ba tháng triển khai đầy đủ các bước tuyển chọn tân binh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, Hội đồng NVQS huyện Tân Yên đã hoàn thành đợt tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao; 100% tân binh đủ điều kiện về sức khỏe, bảo đảm phẩm chất chính trị, đạo đức để nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Ánh Dương và các đại biểu tặng hoa, động viên, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của lớp cha, anh đi trước và quê hương Tân Yên anh hùng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Sơn động viên tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Đại La) 

*Tới dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 của huyện Lục Ngạn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện Lục Ngạn, các thành viên Hội đồng NVQS huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội, công an đến nhận quân.

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng NVQS huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các bước xây dựng kế hoạch, rà soát, thâm nhập thực tế, sơ tuyển và khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ.

Quá trình sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp xã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Qua sơ tuyển, phân loại chất lượng công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS cấp huyện, thực hiện niêm yết công khai các loại danh sách tại trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo bằng văn bản đến cấp thôn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Huyện Lục Ngạn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với chất lượng tốt. Tổng quân số giao cho các đơn vị 415 công dân. Toàn huyện có 134 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt hơn 35%, tăng gần gấp đôi năm 2022.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn và đơn vị giao nhận quân tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường về các đầu mối đơn vị nhận quân là: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Trung đoàn Phòng không 291 (Sư đoàn Phòng không 365); các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực