Chủ tịch nước dự Lễ Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Bắc Giang

Chủ nhật, 08/10/2023 18:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 -17/10/2023), 128 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2023).
Các đại biểu dự buổi lễ. 

Chiều 8/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích khán đài B sân vận động Bắc Giang, thuộc phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các cục, vụ ở T.Ư.

Đại biểu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo TP Bắc Giang, huyện Lục Ngạn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Với vị trí trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bắc Giang, là mảnh đất có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, TP Bắc Giang vinh dự được đón 4 lần trong 5 lần Bác Hồ về thăm và làm việc tại tỉnh.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP Bắc Giang luôn quan tâm phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; dành nhiều nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu khởi công dự án. 

Hiện nay, TP có 45 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích cấp quốc gia; 32 di tích được công nhận xếp hạng cấp tỉnh. Địa điểm cầu Sông Thương - nơi Bác về thăm tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán năm Ất Mùi (ngày 24/1/1955) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Khu di tích khán đài A (nay là khán đài B) sân vận động Bắc Giang nơi 2 lần Bác Hồ gặp gỡ và nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Trong đó, khán đài B sân vận động Bắc Giang là công trình kiến trúc được xây dựng khá sớm, trong khoảng thời gian từ năm 1958 - 1960; cao hơn 10m, khung sắt mái tôn với hai cầu thang lên xuống, hai cánh gà hai bên, diện tích mặt bằng 350 m2 ở phía Đông sân vận động, quay mặt ra quốc lộ 1A (nay là tỉnh lộ 295B). Tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động mít tinh, sự kiện văn hóa - thể thao, duyệt binh, diễu hành, sự kiện chính trị lớn của tỉnh và TP.

Để phát huy giá trị to lớn của di tích, giúp các thế hệ và nhân dân hiểu thêm về tình cảm của Bác dành cho mảnh đất, con người Bắc Giang, TP Bắc Giang đã lập đề án, từng bước tu bổ, tôn tạo và trưng bày bổ sung tại di tích khán đài B sân vận động Bắc Giang.

Năm 2009, TP đã đầu tư kinh phí để cải tạo mặt trước khán đài B, phòng trưng bày và hệ thống sân vườn. Từ năm 2010 đến nay tiếp tục đầu tư kinh phí để sưu tầm những hiện vật, kỷ vật, hình ảnh của Bác, đồng thời phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng địa điểm khán đài B trở thành một trong những điểm đến của du khách mỗi khi về thăm TP Bắc Giang. Trải qua thời gian dài, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Xương Giang. 

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, dịp này, TP Bắc Giang tổ chức khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang. Dự án được phê duyệt có diện tích 2.279 m2 do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Hà Nội tài trợ và làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Theo đó, TP sẽ tu bổ, tôn tạo các hạng mục như: Biển di tích, cổng, cột cờ, thạch văn (bia đá), tường rào, cây xanh, sân đường, khán đài....

Công trình dự kiến hoàn thành dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024). Lãnh đạo TP Bắc Giang đề nghị chủ đầu tư bảo đảm nhân lực triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Việc khởi công tu bổ, tôn tạo di tích khán đài B sân vận động Bắc Giang có ý nghĩa quan trọng. Công trình sẽ là “địa chỉ đỏ” của TP Bắc Giang nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, là nơi để nhân dân, các nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác cũng như góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh, TP Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T bày tỏ niềm vinh dự khi được lựa chọn làm chủ đầu tư và là đơn vị tài trợ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang. Qua đó góp phần cùng với địa phương bảo tồn và phát huy giá trị di sản quan trọng và ý nghĩa này. Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, nhân lực để triển khai tu bổ, tôn tạo, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn và chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Nhân dịp này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng 20 tỷ đồng xây dựng Tường Mầm non xã Tân Sơn (Lục Ngạn).

Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình.

* Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Xương Giang (Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang).

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách tại TP Bắc Giang (Bắc Giang).

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm đồng chí Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc. Chủ tịch nước đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và bày tỏ tri ân đối với những cống hiến, công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Quất đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng thời mong muốn, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Quất cùng các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho địa phương, phát huy truyền thống của gia đình, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà đồng chí Nguyễn Thanh Quất. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất năm nay 96 tuổi, có 77 năm tuổi Đảng. Trọn cuộc đời đồng chí cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển, đổi mới của đất nước, của quê hương Bắc Giang. Đồng chí luôn là tấm gương sáng của người chiến sĩ cách mạng, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thông, thương binh 85% ở thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang). Đồng chí ân cần hỏi thăm đời sống vật chất, tinh thần thương binh Nguyễn Văn Thông và gia đình. Chủ tịch nước khẳng định, Ðảng và Nhà nước ta luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Dương Văn Thái và lãnh đạo TP Bắc Giang trò chuyện với thương binh Nguyễn Văn Thông. 

Chủ tịch nước mong muốn gia đình thương binh Nguyễn Văn Thông luôn phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp thiết thực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Đồng chí căn dặn lãnh đạo TP Bắc Giang và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước./.

Nhóm Phóng viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực