Khẳng định những đóng góp quan trọng của Quân khu 1

Thứ ba, 25/01/2022 18:17
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định, những kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được là do có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Quân khu 1 với địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1. 

Ngày 25/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tiếp đoàn có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng thông tin khái quát tình hình KT-XH, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bắc Giang. Đồng chí cho biết: Năm 2021, lĩnh vực an ninh, quốc phòng đạt những kết quả tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện; niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền ngày càng được khẳng định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc; vị thế của tỉnh ngày càng nâng lên.

Khi trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch COVID-19, cùng với lực lượng y tế, công an, lực lượng vũ trang Quân khu đã tham gia trên tuyến đầu chống dịch; nhiều cán bộ, chiến sĩ nhường doanh trại, chỗ ở cho công dân vào thực hiện cách ly y tế. Hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu góp phần giúp Bắc Giang nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Những kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được là do có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Quân khu 1 với địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Bước sang năm 2022, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều thách thức ở phía trước, để thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Quân khu. Nhân dịp năm mới, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 sức khỏe, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng chí tin tưởng tỉnh Bắc Giang sẽ vượt qua khó khăn; phát triển KT-XH bền vững; bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Đình Thông chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực