Kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thứ sáu, 27/01/2023 17:06
(ĐCSVN) - Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra tình hình thực thi công vụ đầu năm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Sơn kiểm tra tình hình thực thi công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sáng mùng 6 tháng Giêng. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi tập trung giải quyết thủ tục hành chính của 21 sở, ngành và cơ quan T.Ư hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2022 Trung tâm tiếp nhận hơn 302 nghìn hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả trước hạn đạt 90,1%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 65%, cao hơn 25% so với kế hoạch đề ra. Năm 2023, Trung tâm tiếp tục đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt cao; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến tới tổ chức, công dân và tăng tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nhiều công dân đã đến giải quyết thủ tục hành chính và được hướng dẫn tận tình, chu đáo. 

Tại đây, đồng chí Mai Sơn ân cần hỏi thăm và gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, công chức, viên chức và công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí vui mừng khi nhiều đơn vị góp ý, đánh giá cao về sự phục vụ của bộ phận một cửa các cấp, đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Sơn trò chuyện với công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh nhiều năm nằm trong nhóm đầu của cả nước. Ngay những tuần đầu năm 2023, tỉnh đã thu hút đầu tư với số vốn đạt gần 800 triệu USD, điều đó cho thấy môi trường đầu tư rất thuận lợi. Trong kết quả chung đó có rất nhiều yếu tố như tính năng động, môi trường cạnh tranh, lực lượng lao động, mức sống... đặc biệt công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng. 

Với phương châm tập trung từ ngày đầu, đồng chí đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, thái độ phục vụ; cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu biến thử thách thành cơ hội. Đó là giữa bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Bắc Giang tiếp tục nắm bắt cơ hội về đầu tư, giữ nhịp tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh tế.

Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Linh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực