Bắc Giang phát động Cuộc thi báo chí viết về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Thứ tư, 23/11/2022 17:43
(ĐCSVN) – Đối tượng tham dự cuộc thi là công dân Việt Nam có các tác phẩm báo chí phù hợp với yêu cầu của thể lệ cuộc thi đều được tham gia; thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 20/11/2022 đến ngày 30/8/2023.

Nhờ khéo dân vận, các tuyến đường nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.

Trong ảnh: Nhân dân xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam tham gia thực hiện tuyến đường hoa cấp huyện. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2023.

Theo đó, Cuộc thi được phát động từ ngày 15/11/2022  đến ngày 30/8/2023. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có các tác phẩm báo chí phù hợp với yêu cầu của thể lệ cuộc thi.

Thời gian tổng kết cuộc thi dự kiến vào tháng 10/2023. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 4 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng.

Đề tài tác phẩm dự thi phản ánh về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các mô hình, điển hình trong lĩnh vực kinh tế: Khéo vận động nhân dân trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động; sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn.

Các mô hình, điển hình trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Khéo vận động nhân dân tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa thôn, khu, làng, bản; xây dựng các khu dân cư văn hóa; phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân cư, người lao động.

Các mô hình, điển hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Khéo vận động nhân dân thực hiện, làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Các mô hình, điển hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Khéo vận động các cá nhân, tổ chức trong việc đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, hội quần chúng; tham gia góp ý cho tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và cải cách hành chính phục

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 11, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, điển hình, mô hình “Dân vận khéo”, những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực