Đồng chí Lê Thị Thu Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Phú (TP Bắc Giang)

Thứ tư, 16/11/2022 23:16
(ĐCSVN) – Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên tổ dân phố tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở…
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu trao tặng hoa và quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, nhân dân tổ dân phố. 

Ngày 16/11, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, phường Trần Phú (TP Bắc Giang). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy Bắc Giang.

Trong không khí vui tươi của Ngày hội, đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 92 năm xây dựng, phát triển của MTTQ Việt Nam đồng thời phấn khởi, tự hào nhìn lại những kết quả mà tổ dân phố đã đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám có 306 hộ với hơn 1,2 nghìn nhân khẩu. Tại địa bàn có chợ Thương và nhiều tuyến phố thương mại dịch vụ sầm uất, đa số hộ dân kinh doanh buôn bán và cán bộ, đảng viên đang công tác trong cơ quan, doanh nghiệp. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban lãnh đạo và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị sạch đẹp, văn minh.

Nổi bật là tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh, đổ rác thải đúng quy định; nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hằng năm được tổ chức hiệu quả góp phần giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên. Hiện nay tổ dân phố còn hai hộ cận nghèo.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và đại biểu trò chuyện với cán bộ, nhân dân tổ dân phố. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng biểu dương những thành tích mà tổ dân phố đã đạt được trong những năm qua về phát triển KT - XH, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường.

Đồng chí đánh giá cao sự chỉ đạo trách nhiệm, năng động của cấp ủy, ban lãnh đạo và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã góp phần thúc đẩy phong trào ở cơ sở phát triển.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên tổ dân phố tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Lãnh đạo nhân dân sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống; đoàn kết tương trợ lẫn nhau, phấn đấu không có hộ nghèo. Tăng cường giữ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng quy định và bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng lẵng hoa và một chiếc tivi là quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hoàng Hoa Thám. Đồng chí Trần Công Thắng tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố do có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Vũ Trí Hải trao tặng 5 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân tổ dân phố./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực