Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bắc Ninh
Bắc Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Phát huy vai trò của người có uy tín

BẮC NINH - Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Ninh phát huy tốt vai trò nêu gương, góp phần tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ này đã thường xuyên làm tốt công tác dân vận, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Những tấm gương từ thực tiễn

Sinh năm 1953, ông La Văn Xô, người dân tộc Tày ở thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Đài tham gia công tác tại địa phương từ năm 1990 và trải qua nhiều cương vị, từ chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch ủy ban MTTQ cho tới bí thư đảng ủy xã. Năm 2013, sau khi nghỉ hưu, ông tham gia Chi ủy, làm Bí thư Chi bộ thôn Hồ Sơn 1 trong 2 nhiệm kỳ. Suốt những năm tháng công tác ở xã và thôn, ông luôn nhận được sự tin yêu, kính trọng của bà con bởi sự hòa đồng, gần gũi, giỏi tuyên truyền, vận động.

Ông La Văn Xô, người có uy tín ở thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Đài (ngoài cùng bên trái) gặp gỡ, động viên người dân lao động, sản xuất.

Là người có uy tín trong cộng đồng, thời gian qua, ông có rất nhiều đóng góp trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Trong đó, từ việc nắm bắt được phong trào văn hóa văn nghệ, ông trực tiếp vận động những nhân tố tích cực trong thôn để thành lập Câu lạc bộ Hát then gồm hơn 20 thành viên, được trang bị đàn tính và đầy đủ trang phục biểu diễn. Các thành viên câu lạc bộ thường xuyên tập luyện, giao lưu, tổ chức truyền dạy cho người thân trong gia đình, góp phần gìn giữ làn điệu then truyền thống. Mới đây, ông La Văn Xô cũng dành nhiều công sức sưu tầm tài liệu về phương pháp dạy tiếng Tày, Nùng để từng bước truyền cho con em trong thôn.

Không chỉ vậy, với kinh nghiệm, sự am hiểu, ông phối hợp với các đoàn thể, nhất là chi hội nông dân vận động Nhân dân khai thác lợi thế địa phương, xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông Xô chia sẻ: “Hiện thôn Hồ Sơn 1 có hơn 60 ha trồng dứa trái vụ với hàng chục hộ tham gia. Cùng đó, gần 10 ha trồng đào phục vụ Tết và nhiều diện tích trồng mía, táo, ổi. Những sản phẩm tiêu biểu này đều được người tiêu dùng gần xa biết đến, qua đó mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân”.

Trong khi đó, với vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Chu Văn Bảo (sinh năm 1962), ở thôn Đồng Cống, xã Đông Phú đã cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thôn vận động Nhân dân đóng góp tài sản và ngày công cứng hóa được 21,8 km đường bê tông nông thôn, trong đó Nhân dân hiến 1,2 nghìn m2 đất. Ngoài ra, ở cương vị phó bí thư chi bộ, ông trực tiếp cùng các đoàn thể tìm nguồn, làm công tác giáo dục, giác ngộ gắn với bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, mấy năm qua Chi bộ kết nạp được 3 đảng viên mới, góp phần tăng nguồn sinh lực cho tổ chức đảng...

Đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội

Theo thống kê, tỉnh Bắc Ninh có hơn 312 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 8,6% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu ở hơn 30 xã, phường. Hiện người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 522 người. Những năm qua, đội ngũ này luôn thể hiện sự gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào, đồng thời vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng đó, đóng góp tích cực giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân, dòng họ, con cháu tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chung tay xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao đổi thông tin với đội ngũ người có uy tín.

Điển hình như ông Nông Văn Tựa, dân tộc Tày, người có uy tín ở thôn Đồn Cầu Bằng, xã Kép. Ngoài vận động Nhân dân chung tay đóng góp kinh phí, hiến đất mở rộng, cứng hóa toàn bộ đường trục thôn và đường vào nghĩa trang, ông còn tham gia cùng cấp ủy, ban quản lý thôn tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bằng sự gần gũi, chân tình, ông thường chia sẻ, nhắn nhủ với bà con rằng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi gia đình cần chủ động nỗ lực vươn lên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, thôn xây dựng được hàng chục mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng cây bưởi, mía, ngô và chăn nuôi gà, lợn, bóc gỗ… Thống kê cho thấy, 15% số hộ trong thôn hiện có thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm; 40% số hộ dân thu nhập từ 200 đến dưới 500 triệu đồng/năm.

Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ người có uy tín, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng Tổ dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 75 thành viên. Trong đó, 73 thành viên được lựa chọn từ đội ngũ những người có uy tín, cốt cán thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh. Thông qua đội ngũ này, gần 1 năm qua, Ban tiếp nhận được 1.122 lượt báo cáo tình hình Nhân dân; phản ánh về nhiều nội dung phát sinh trong đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, nhiều vấn đề, vụ việc được tập trung chỉ đạo xử lý. Đồng thời, nhiều thông tin quan trọng được chuyển đến cấp ủy, chính quyền qua kênh zalo như: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; ô nhiễm nguồn nước; tranh chấp đất lâm nghiệp; thiệt hại do mưa bão; chậm tiến độ công trình thủy lợi; hiến đất làm đường nhưng chưa được nhận hỗ trợ…

Được biết, đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ngày càng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện. 100% hộ được sử dụng điện; 100% xã vùng dân tộc, miền núi xe ô tô đã vào được trung tâm kể cả mùa mưa. Các công trình thủy lợi vừa và nhỏ được xây dựng, cải tạo, bảo đảm tưới tiêu cho 98% diện tích trồng lúa nước; tỷ lệ các xã vùng dân tộc có nhà văn hóa xã đạt 100%; nhà văn hóa thôn, bản đạt 99,5%. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư; văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy… Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ những người có uy tín. Với tinh thần trách nhiệm cao, họ đã đồng thời phát huy được vai trò vừa là điển hình “Dân vận khéo”, vừa là nhân tố kết nối Đảng, Nhà nước với người dân. Chính sự lan tỏa ấy góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy nội lực và tinh thần đại đoàn kết, từ đó cùng xây dựng đời sống no ấm, tiến bộ.


Bài, ảnh: Quốc Trường / baobacninhtv.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều