Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bắc Ninh
Bắc Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dấu ấn hợp tác hữu nghị Bắc Giang - Xay Sổm Bun

BẮC NINH - Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) và tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021- 2025. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể khẳng định tình cảm và sự hỗ trợ của Bắc Giang dành cho Xay Sổm Bun xuất phát từ trái tim, thấm đượm nghĩa tình đồng chí, anh em.

Những chuyến đi nối dài nghĩa tình

5 năm qua, ba đoàn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun sang thăm Bắc Giang và hai đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tới thăm tỉnh bạn đã tạo nên sự gần gũi, thân tình. Mỗi chuyến sang thăm đều thể hiện sự nghĩa tình, ấm áp. Đầu năm 2022, đoàn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu sang làm việc, bàn bạc cụ thể từng bước hợp tác theo Thỏa thuận. Một năm sau, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Sổm Bun tiếp tục trở lại. Cuối năm 2024, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh bạn do đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh sang Bắc Giang.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đến lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có những chuyến công tác đầy ý nghĩa đến với Xay Sổm Bun, tham dự những sự kiện quan trọng của tỉnh bạn, dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh. Những cái bắt tay, những cái ôm, những cam kết hỗ trợ được trao đi không chỉ như thủ tục ngoại giao mà còn là sự gửi gắm chân tình, tin yêu giữa hai địa phương.

Những mô hình lan tỏa

Nổi bật nhất trong hợp tác giữa hai tỉnh chính là nông nghiệp - lĩnh vực mà Bắc Giang có nhiều thế mạnh. Năm 2023, đoàn chuyên gia nông nghiệp tỉnh Bắc Giang vượt hàng trăm cây số đường rừng đến khảo sát công trình thủy lợi Nậm Mang và nhiều mô hình sản xuất mà tỉnh bạn mong được hỗ trợ, giúp đỡ. Không chỉ khảo sát, các chuyên gia còn “cầm tay chỉ việc”, tập huấn ngay trên cánh đồng, nương rẫy, chuồng trại; giúp xây dựng mô hình nuôi thủy sản, trồng lúa, trồng cam, vải thiều, cải tạo đàn bò, dê, phát triển đàn ngựa... Những mô hình này nghe tưởng đơn giản nhưng là cả một sự thay đổi tư duy sản xuất đối với bà con Xay Sổm Bun. Không chỉ vậy, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang còn mở khóa đào tạo cho 15 cán bộ nông nghiệp tỉnh Xay Sổm Bun cách ghép cành cây ăn quả, nuôi cấy mô, kỹ thuật phòng trị bệnh cho vật nuôi đến cách tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Nông dân tỉnh Xay Sổm Bun học tập kinh nghiệm trồng na tại Bắc Giang.

Giáo dục cũng là lĩnh vực thể hiện rõ sự hỗ trợ chí tình của Bắc Giang. Ba sinh viên Lào và một học viên cao học đã được tỉnh tiếp nhận, cấp học bổng toàn phần. Cùng đó, mỗi năm Bắc Giang đều cử giáo viên sang tỉnh bạn dạy tiếng Việt cho 30 học viên Lào (năm 2023), 60 học viên (năm 2024) và 28 học viên (năm 2025). Không chỉ người học được hỗ trợ, trẻ em Lào cũng được hưởng lợi từ công trình Trường Tiểu học Hữu nghị Xay Sổm Bun - Bắc Giang trị giá 3 tỷ đồng do các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đóng góp. Ngôi trường khang trang hoàn thành vào tháng 9/2023 đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị.

Trong lĩnh vực y tế, Bắc Giang đã hỗ trợ cho Xay Sổm Bun trang thiết bị và cử chuyên gia sang tận nơi. 21 bộ tiểu phẫu được gửi tặng cho các bệnh viện của tỉnh bạn vào năm 2022 giúp họ có thêm điều kiện cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng núi xa xôi. Từ 2023 đến nay, 13 cán bộ y tế Lào được đào tạo tại các bệnh viện tỉnh Bắc Giang theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Từ gây mê hồi sức đến nội soi tiêu hóa, từ quản lý trang thiết bị đến điều dưỡng phòng mổ; mỗi nội dung đào tạo đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của phía bạn. Không dừng lại ở đó, ba chuyên gia y tế Bắc Giang trực tiếp sang Xay Sổm Bun hỗ trợ vận hành bệnh viện mới, hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý điều dưỡng và sử dụng trang thiết bị y tế hiện đại.

Mở rộng thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành

Không chỉ ký Thỏa thuận hợp tác ở cấp tỉnh, nhiều sở, ngành của hai tỉnh cũng có hoạt động kết nối, hỗ trợ. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh nhiều lần tiếp nhận giáo viên, vận động viên Xay Sổm Bun sang tập huấn môn Cờ vua. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Xay Sổm Bun, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững; xây dựng "Mái ấm tình thương" trị giá gần 80 triệu đồng tặng phụ nữ nghèo huyện A Nụ Vông.

Tỉnh Bắc Giang cử kỹ sư sang tỉnh Xay Sổm Bun lắp đặt nhà lưới trồng rau tặng nông dân bản Phua Hủ Xăng, huyện A Nụ Vông.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, thăm chiến trường xưa, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai tỉnh. Lãnh đạo nhiều sở, ngành hai tỉnh như: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… cũng tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm lẫn nhau, cùng trao đổi chuyên môn, tặng trang thiết bị phục vụ công việc. Sự kết nối thường xuyên này góp phần tạo nên kênh đối thoại trực tiếp, hiệu quả, giúp các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của tỉnh bạn.

Dù gặp khó khăn về cơ chế, địa hình, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế, nhưng với tinh thần trách nhiệm và tình cảm hữu nghị, các cấp, ngành của tỉnh Bắc Giang vẫn nỗ lực triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác. Trên cơ sở kết quả đạt được, hai tỉnh (Bắc Ninh - Xay Sổm Bun) thống nhất sẽ tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Lào, Bắc Ninh - Xay Sổm Bun vốn có.


Thu Phong / baobacninhtv.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều