Có cần kiêng tắm gội khi trẻ mắc COVID-19?

Thứ năm, 24/03/2022 15:38
(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc gửi câu hỏi đến Báo thắc mắc về trường hợp trẻ em bị mắc COVID-19 cha mẹ kiêng tắm vì sợ bệnh sẽ nặng thêm, quan niệm này có đúng không?.
Trường hợp trẻ em bị mắc COVID -19 vẫn cần tắm gội. Ảnh minh họa. 

Liên quan đến câu hỏi trên, Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường, thành viên nhóm tư vấn cho trẻ mắc COVID-19 cho hay:

Đối với trường hợp trẻ em bị mắc COVID -19 vẫn cần tắm gội, điều này còn giúp giải phóng các tế bào da chết, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ngoài da, làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, cải thiện lưu thông máu, cải thiện tinh thần, cải thiện giấc ngủ. 

Nếu xét theo quan niệm xưa của y học cổ truyền, khi trẻ bị ốm hoặc cảm cần kiêng tắm chỉ nên xông hơi. Vì khi tắm nước nóng sẽ làm giãn lỗ chân lông, gây mất khí, ngoại tà dễ xâm nhập nên dễ gây bệnh... Nhiều tấm gương về việc tắm gây cảm hàn, tử vong. Từ đó sinh ra quan niệm "người ốm phải kiêng nước" còn tồn tại dai dẳng tới nay.

Điều đó cũng có cơ sở khoa học là trước đây chưa có điều kiện phòng vệ sinh sạch sẽ kín gió như bây giờ, nên người ốm tắm sẽ rất nguy hiểm. Khi tắm nóng hoặc lạnh có thể gây nên giãn mạch hoặc co mạch toàn thân, gây tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột, có thể làm nặng thêm bệnh, thậm chí là tử vong.

Thật ra y học hiện đại không kiêng tắm. “Trẻ mắc COVID-19 vẫn cần tắm, nhưng lưu ý tắm sao cho đúng để đảm bảo sức khỏe”, BS Cường nói.

Cha mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc như sau:

- Tắm bằng nước ấm 30 - 35 độ C.

- Không được tắm khi bé đang sốt.

- Nên dùng nước ấm để lau người cho trẻ.

- Tắm cách ngày.

- Tắm nhanh trong khoảng 5 -10 phút.

- Cho trẻ tắm nơi kín gió, nên có đèn sưởi (không sưởi bằng lò than tổ ong; nếu sưởi bằng đèn điện thì đảm bảo độ cao không quá xa hoặc quá gần gây nguy hiểm).

- Sau tắm lau khô người và mặc quần áo.

- Sấy khô tóc cho bé.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực