Hộp thư bạn đọc

Thứ năm, 14/05/2020 22:15
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, cộng tác viên.

Tin, bài của các tác giả: Phạm Văn Vương (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Công Minh, Phương Liên (Hà Nội); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nguyên Thanh (Hải Phòng): Nguyễn Cẩm Giang, Tạ Quang Đạo, Hồng Minh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dũng, Thu Hiền (Bắc Ninh); Phạm Minh Hà, Nguyễn Thị Hoàn, Phạm Như Quỳnh (Hòa Bình); Bùi Trung Dũng, Mạnh Hùng, Hải Thượng (Nghệ An); Nam Thanh, Yến Nguyễn (Sóc Trăng); Trung Dũng (Lào Cai); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Quốc Tuấn (Kiên Giang); Thế Lượng (Phú Thọ); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên (Đà Nẵng); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê (Kiên Giang); Trần Dũng (Thanh Hóa); Quang Mạnh (Bình Dương); Chí Dũng, Hoàng Sơn (Quảng Ninh); Thu Cúc, Đình Lập (Bắc Giang); Tường An (Hà Tĩnh)…

Nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư, phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, đề nghị vào cuộc xác minh một số nội dung:

- Thông tin phản ánh về hàng loạt vi phạm của Công ty Hoàng Sơn trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Xây dựng và vận hành cửa hàng xăng dầu trái phép trong nhiều năm; tự ý xây dựng siêu thị không phép trên diện tích hàng trăm m2... Những vi phạm này diễn ra trong thời gian dài đã gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Một góc  siêu thị không phép của Công ty Hoàng Sơn. Ảnh: QĐ

- Đơn kêu cứu khẩn cấp của bạn đọc Nguyễn Mậu Thu ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội). Nội dung đơn cho biết, năm 2004, bà Thu có ký hợp đồng kinh tế nhận thuê 8.100 m2 đất của UBND xã Kim Chung. Năm 2017, bà Thu ký hợp đồng liên kết kinh doanh với Công ty TNHH Thương binh nặng và người tàn tật 27/7 Hà Nội. Tuy nhiên, theo phản ánh, UBND huyện Đông Anh đã có kết luận thanh tra với nhiều nội dung không hợp lý liên quan đến việc thuê thầu của bà Thu; ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính không đúng... Đặc biệt, trong khi bà Thu đã khởi kiện hành chính đối với quyết định nói trên thì đầu năm 2020, UBND xã Kim Chung và UBND huyện Đông Anh đã tổ chức cưỡng chế, gây nhiều thiệt hại đến lợi ích của bà Thu và Công ty TNHH Thương binh nặng và người tàn tật 27/7 Hà Nội. Do đó, bà Nguyễn Mậu Thu đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sớm xác minh, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của UBND xã Kim Chung và UBND huyện Đông Anh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và doanh nghiệp.

Những nội dung đơn thư, phản ánh nói trên, Báo đã tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com.

(Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh).

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực