Hộp thư bạn đọc

Thứ sáu, 02/06/2023 10:18
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, ý kiến phản hồi của một số cơ quan chức năng, bạn đọc và các cộng tác viên.

* Tin, bài từ các tác giả: Nhâm Nguyên, Vũ Cân, Phương Liên, Khánh Lan, Lê Thị Hoàng Hà, Phạm Thị Hương (Hà Nội); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nguyên Thanh, Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao (Hải Phòng); Trung Dũng (Lào Cai); Minh Tâm (Hà Giang); Thế Lượng (Phú Thọ); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Trần Dũng (Thanh Hóa); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); Thắng Lê, Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương); Hoàng Long, Vũ Thành (Cần Thơ); Loan Nguyên (Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nam Thanh (Cà Mau); Thanh Nam (Sóc Trăng); Vũ Văn Khu (An Giang); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Quốc Tuấn (Kiên Giang);…

* Cũng trong thời gian qua, Bạn đọc - Cộng tác viên đã tiếp nhận một số đơn thư của bạn đọc phản ánh qua đường bưu điện và đường dây nóng, cụ thể như sau:

+ Đơn tố giác tội phạm của bạn đọc Lê Thế Công (sinh năm 1989) ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Nội dung đơn tố cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo đó, từ năm 2021 đến tháng 8/2022, ông Lê Thế Công đã ký hợp đồng với bà Phạm Mỹ Hạnh và góp vốn vào Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh với số vốn hàng tỷ đồng theo hình thức mua cổ phần, hưởng lãi suất hàng tháng. Tuy nhiên, bà Phạm Mỹ Hạnh và Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã nhiều lần vi phạm cam kết, không tất toán số tiền lãi và gốc cho ông Công theo nội dung hợp đồng. Ông Lê Thế Công đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc huy động vốn của bà Phạm Mỹ Hạnh và việc góp vốn vào Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.

+ Đơn của bạn đọc Nguyễn Đức Goòng (sinh năm 1948) ở khu 8 phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung đơn phản ánh, gia đình ông Goòng khai hoang, quản lý, sử dụng diện tích đất rộng hơn 404 m2 tại khu 8 phường Thanh Sơn, TP Uông Bí từ những năm 1976 tới nay và được Nhà nước công nhận hợp pháp. Tuy nhiên, năm 1995, UBND TP Uông Bí (khi đó là thị xã Uông Bí) đã bán một phần của diện tích đất nói trên cho một số người dân trong khi không có quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Goòng, không bồi thường tài sản trên đất. Phải đến năm 2022, gia đình ông Goòng mới biết đất do mình khai hoang đã bị bán cho người khác. Việc làm nói trên của UBND TP Uông Bí đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Goòng đề nghị cơ quan chức năng các cấp vào cuộc, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) trong vụ việc của gia đình ông.

  Phần diện tích đất khai hoang (dấu X) của gia đình ông Goòng đã bị UBND TP Uông Bí bán từ năm 1995. Ảnh: TL.

* Phản hồi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định:

Văn bản số 794/SGDĐT-TCCB ngày 12/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định phúc đáp nội dung thông tin của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nam Định làm rõ thông tin phản ánh về các dấu hiệu vi phạm trong điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đối với ông Vũ Văn Cường. Nội dung văn bản số 794/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, Sở đã thực hiện điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B theo đúng các quy định hiện hành.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được, tin bài, đơn thư từ bạn đọc. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; email: bandocctv@gmail.com. (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh)./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực