Hộp thư bạn đọc

Thứ bảy, 22/07/2023 16:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, ý kiến phản hồi của một số cơ quan chức năng, bạn đọc và các cộng tác viên.

* Tin, bài từ các tác giả: Nhâm Nguyên, Vũ Cân, Phương Liên, Khánh Lan, Lê Thị Hoàng Hà, Phạm Thị Hương (Hà Nội); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nguyên Thanh, Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao (Hải Phòng); Trung Dũng (Lào Cai); Minh Tâm (Hà Giang); Thế Lượng (Phú Thọ); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Trần Dũng (Thanh Hóa); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); Thắng Lê, Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương); Hoàng Long, Vũ Thành (Cần Thơ); Loan Nguyên (Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nam Thanh (Cà Mau); Thanh Nam (Sóc Trăng); Vũ Văn Khu (An Giang); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Quốc Tuấn (Kiên Giang);…

 Đơn thư phản ánh, kiến nghị do bạn đọc gửi về Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh.

* Cũng trong thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc qua đường bưu điện và đường dây nóng, cụ thể như sau:

+ Đơn tố cáo của các bạn đọc Đoàn Thị Phẩm, Đoàn Thị Phèn, Đoàn Văn Mệ và Đoàn Văn Nhi ở xã Thượng Cốc và xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phản ánh một số dấu hiệu sai phạm tại bản án dân sự phúc thẩm số 22/2023/DS-PT ngày 12/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đơn phản ánh, Hội đồng xét xử đã có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng, áp dụng không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào “Biên bản phân chia đất đai” không có giá trị pháp lý nên đã làm thay đổi bản chất vụ việc; từ đó đưa ra quyết định không phù hợp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Đơn của bạn đọc Nguyễn Ngọc Kỳ ở số 37, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) phản ánh về một số dấu hiệu vi phạm của UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa trong việc xác định nguồn gốc đất của công dân.

Cụ thể, theo phản ánh, gia đình ông Nguyễn Ngọc Kỳ sinh sống ổn định, lâu dài, không tranh chấp tại thửa đất thuộc địa chỉ số 37, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa. Tuy nhiên, UBND phường Phương Mai đã xác định sai nguồn gốc đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đặc biệt, nội dung đơn cũng cho biết, việc UBND phường Phương Mai xác định sai nguồn gốc đất cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa gia đình ông Nguyễn Ngọc Kỳ và Công ty CP Cơ điện và xây dựng Hà Nội. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Kỳ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quanạ Đống Đa chỉ đạo, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những sai phạm để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được, tin bài, đơn thư từ bạn đọc. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; email: bandocctv@gmail.com. (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh)./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực