Hộp thư bạn đọc

Thứ tư, 09/08/2023 18:33
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, ý kiến phản hồi của một số cơ quan chức năng, bạn đọc và cộng tác viên.

* Tin, bài từ các tác giả: Nhâm Nguyên, Phương Liên, Lê Thị Hoàng Hà, Phạm Thị Hương (Hà Nội); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Cường Phạm, Đông Cao (Hải Phòng); Trung Dũng (Lào Cai); Thế Lượng (Phú Thọ); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Trần Dũng (Thanh Hóa); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); Thắng Lê, Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương); Hoàng Long, Vũ Thành (Cần Thơ); Loan Nguyên (Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nam Thanh (Cà Mau); Vũ Văn Khu (An Giang); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Biện Cường (Long An);…

 * Cũng trong thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc qua đường bưu điện và đường dây nóng, cụ thể như sau:

+ Phản ánh của ông Nguyễn Viết D về việc Gara Fordhathanh, số 2 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội lừa dối khách hàng bằng việc thay thế phụ tùng không đảm bảo chất lượng, cụ thể: Tháng 12/2022, ông Nguyễn Viết D mang xe Ford Fiesta 30E 56534 ra Gara Fordhathanh bảo dưỡng, sửa chữa, phụ trách Gara đề nghị thay côn mới; ông D nhất trí, với kinh phí sửa chữa và thay mới Côn là 31,5 triệu đồng. Nhưng sau một thời gian vận hành, ông D cảm nhận xe chạy không ổn. Ngày 25/7/2023, ông D mang xe ra một gara ở  Cầu Giấy kiểm tra thì phát hiện Côn xe là đồ cũ, không phải đồ mới như Fordhathanh cam kết. Chiều 26/7/2023, ông D đã ra Fordhathanh khiếu nại nhưng không được giải quyết thỏa đáng... Ông D phản ánh tới Báo kiến nghị lãnh đạo Ford Việt Nam sớm vào cuộc điều tra làm rõ và bồi thường cho ông.

+ Đơn của chị Nguyễn Thị Như Mơ ở Tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tố cáo một số dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Cộng đồng (Địa chỉ: 23 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Nội dung đơn cho biết, ngày 23/06/2023, chị Mơ đăng ký tham gia thi tuyển đơn hàng kỹ sư Nhật Bản do Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Cộng đồng tổ chức. Theo yêu cầu của Công ty, chị Mơ đã nộp giấy tờ gốc bao gồm: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, giấy chứng nhận thực tập sinh về nước đúng thời hạn, chứng chỉ Nattest N4 và 10 triệu tiền cọc thi tuyển.

Ngày 25/06/2023, chị Mơ nhận được thông báo đã trúng tuyển đơn hàng do anh Nguyễn Văn Tỉnh (Trưởng phòng Tuyển dụng) gửi qua Zalo bằng File Excel đơn giản, không có dấu xác nhận. Nhận thấy nhiều điểm không hợp lý, chị Mơ đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Cộng đồng hoàn trả lại giấy tờ gốc và số tiền 10 triệu đồng. Song, đến nay sau nhiều tháng, Công ty vẫn chưa hoàn trả theo yêu cầu của chị Mơ. Chị Mơ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh, làm rõ và xử lý những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Cộng đồng.

+ Đơn của đề nghị của anh Phan Văn Thi, ở Khu 1, Thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đơn, vào khoảng 20 giờ ngày 10/06/2023, anh Thi bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công liên tiếp vào các vùng trọng yếu của cơ thể, như vùng đầu, bụng, chân, vai. Sự việc xảy ra tại xóm 4 thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (Hà Nội). Anh Thi cho biết không có bất cứ mâu thuẫn hay mối quan hệ gì với các đối tượng vô cớ hành hung mình.

Liên quan đến đơn của anh Phan Văn Thi, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã có phiếu chuyển đơn theo quy định. Ảnh: TL.

Trong đơn, anh Thi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng các cấp vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nhóm đối tượng nói trên theo quy định của pháp luật. Anh Thi cũng đã gửi đơn đề nghị đến trưởng Công an huyện Mê Linh, giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Viện Trưởng viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mê Linh đề nghị xem xét giải quyết theo quy định.

+ Đơn của bạn đọc Trần Thị Chúc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, phản ánh, ngày 22/4/2022, bà đến Techcombank - Chi nhánh Từ Sơn và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Kinh Bắc để mở các tài khoản giao dịch mang tên Trần Thị Chúc. Sau đó, từ ngày 22/4 đến ngày 23/4/2022, người nhà bà C. chuyển vào 2 tài khoản này số tiền khoảng hơn 26,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 25/4/2022, khi bà Chúc đến 2 ngân hàng nói trên để kiểm tra thì được thông báo, số dư trong hai tài khoản này đã bị rút hết, trong khi bà không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền trực tiếp hay gián tiếp nào. Theo bà Chúc, Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Từ Sơn và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Kinh Bắc đã có nhiều lỗi vi phạm dẫn đến hậu quả bị mất toàn bộ số tiền 26,56 tỷ đồng. Bà Chúc đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ lỗi vi phạm của 2 ngân hàng trong vụ việc nêu trên để bảo vệ quyền lợi của bà và gia đình.

Một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh cấp cho anh Lê Thế Công. Ảnh: TL.

+ Đơn của anh Lê Thế Công ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tố cáo hành vi có dấu hiệu phạm tội của bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Nội dung đơn cho biết, từ năm 2021 đến tháng 2/2022, ông Công đã góp vốn vào Công ty của bà Hạnh dưới hình thức mua cổ phần với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Hằng tháng, Công ty trả lãi cho ông Công theo đúng cam kết. Song, từ tháng 9/2022, Công ty đã không trả lãi hằng tháng và không trả số tiền gốc đến hạn tất toán mà ông Công đã góp vốn từ tháng 9/2021. Theo ông Công, bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, ông Công đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được, tin bài, đơn thư từ bạn đọc. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; email: bandocctv@gmail.com. Trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực