Hà Nội: Nhiều nguy cơ tiềm ẩn do đường nội bộ, vỉa hè bị chiếm dụng

Thứ ba, 07/03/2023 22:54
(ĐCSVN) - Đường nội bộ (hành lang phòng cháy chữa cháy, hành lang thoát hiểm) bị một số người ngang nhiên chiếm dụng làm bãi trông giữ xe, kinh doanh quán cafe trái phép gây ra nguy cơ mất an toàn. Vỉa hè bị nhiều cá nhân, tổ chức tự ý cải tạo, chiếm dụng trái phép. Đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều nơi ở Hà Nội, khiến nhiều cư dân bất an, lo lắng.

Theo phản ánh của cư dân sống tại tòa nhà Times Tower (số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), thời gian qua, phần diện tích theo quy hoạch làm đường đi chung, hành lang phòng cháy, chữa cháy đang bị một số người tự ý chiếm dụng để làm bãi trông giữ xe và ki ốt kinh doanh quán cafe.

“Việc chủ đầu tư chiếm dụng trái phép đường nội bộ làm bãi trông giữ phương tiện đã làm giảm diện tích khuôn viên chung cư, mất lối đi chung của cư dân; đồng thời gây ra những nguy cơ cháy nổ, mất an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại đây. Mọi người lo lắng, trường hợp không may xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy sẽ không tiếp cận được hiện trường, tính mạng của cư dân sẽ bị đe dọa”, chị Trang, một cư dân đang sinh sống tại đây bức xúc cho biết.

Đường nội bộ, hành lang thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy phía sau tòa nhà bị biến thành bãi trông giữ xe, quán cafe. Ảnh: Chu Lương

Ghi nhận cho thấy, tại chung cư Times Tower 35 Lê Văn Lương thường xuyên có hàng chục chiếc xe ô tô, xe máy đỗ ngày đêm ở tuyến đường nội bộ mặt sau của toà nhà. Toàn bộ phía bên phải đường nội bộ hiện đang bị một số người chiếm dụng để trông giữ ô tô, xe máy. Dọc đường này đều có kẻ ô, kẻ vạch để làm dịch vụ trông xe.

Sáng 01.3, ngay khi thấy chúng tôi tìm nơi đỗ xe, một thanh niên xưng là người của chủ đầu tư đã có mặt để thu tiền. Người này cho biết, nếu gửi xe tại đây sẽ thu phí với mức giá 30 nghìn đồng/2 giờ đầu, bắt đầu từ giờ thứ 2 trở đi sẽ thu phí thêm 10.000 đồng; còn nếu gửi xe ô tô theo tháng thì mức thu 1,5 triệu đồng/tháng.

Thực trạng trên khiến cư dân ở đây không khỏi băn khoăn: Việc lối đi chung, hành lang phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Times Tower 35 Lê Văn Lương bị biến thành khu vực trông giữ xe, quán cafe có đúng mục đích, chức năng không? Và những khoản tiền thu được từ hoạt động này do cá nhân, tổ chức nào quản lý, sử dụng vào mục đích gì?

Những câu hỏi trên xin được gửi đến UBND phường Nhân Chính, các cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân. Giáp ranh quận Thanh Xuân, tình trạng quán nước, xe khách ngoại tỉnh đang chiếm dụng vỉa hè, đường nội bộ của khu Chung cư Vinaconex1, số 298 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy gây ách tắc giao thông, cản trở hành lang phòng cháy chữa cháy cũng đang là vấn đề đáng quan ngại. 

Thực tế, tại Hà Nội hiện nay, không chỉ đường nội bộ của chung cư mà tại nhiều địa điểm, vỉa hè cũng bị các tổ chức, cá nhân ngang nhiên chiếm dụng trái quy định để sử dụng sai mục đích.

 Nhiều vỉa hè khu phố cổ bị chiếm trọn, khách du lịch buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Duy Phạm).

Nhiều đoạn vỉa hè tại các phố ở khu vực trung tâm đều bị chiếm hoàn toàn. Tại một số đoạn vỉa hè, ngay khi vắng bóng lực lượng công an, trật tự đô thị thì những người buôn bán ngay lập tức lấn chiếm để kinh doanh, để xe tràn vỉa hè. Vỉa hè bị chiếm dụng trái phép bởi các quán bán đồ ăn, quán bún phở… Ở các khu vực phố cổ, vỉa hè bị chiếm trọn, khách du lịch buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đặc biệt, không chỉ bị chiếm dụng bởi các cá nhân buôn bán nhỏ lẻ, có những vị trí, vỉa hè còn bị các tổ chức, doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng trái mục đích. Điển hình là ở địa chỉ số 44 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Ba Đình (Hà Nội). Tại đây, Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội đã tự ý cải tạo, chiếm dụng và sử dụng sai mục đích một phần diện tích vỉa hè khá lớn.

 Số 44 Yên Phụ bị Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội tự ý cải tạo, chiếm dụng vỉa hè sử dụng sai mục đích. Ảnh: Thùy Linh.

Vi phạm nói trên của Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn khiến nhiều người dân hằng ngày qua lại khu vực này vô cùng bức xúc vì vỉa hè bị chiếm dụng, nếu đi vào thì lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vì thi công quá ẩu, kém chất lượng…

Trong bối cảnh Thành phố Hà Nội đang ra quân “giành lại vỉa hè” cho người đi bộ, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, phần diện tích công cộng, thiết nghĩ việc tự ý chiếm dụng đường nội bộ, chiếm dụng và sử dụng vỉa hè trái quy định như nêu ở trên cần sớm được xử lý dứt điểm.

Từ đó, giúp việc sử dụng đường nội bộ bảo đảm đúng mục đích, đồng thời, ổn định tâm lý người dân, tránh những bức xúc không đáng có trong cộng đồng cư dân trên địa bàn Thủ đô./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực