Hình phạt nào cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc siêu khủng?

Thứ hai, 08/11/2021 16:13
(ĐCSVN) - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng trên trang GameB29.win do Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cầm đầu với số tiền có thể lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên về lĩnh vực truyền thông, nổi tiếng là thiếu gia giàu có với siêu xe, nhà lầu, thường khoe đi nước ngoài, mua sắm ở các khu trung tâm lớn.

Các đối tượng lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, tiếp thị trên mạng Internet thông qua trang web, Facebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.

Hiện lực lượng chức năng đã khởi tố, tạm giam 12 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993), trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992), trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Khởi tố 3 bị can về hành vi “đánh bạc” gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (SN 1984), trú tại quận Long Biên. Trong đó, Sơn và Minh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

leftcenterrightdel
Hai bị can Đinh Văn Hiểu và Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Minh Hiền)

Điều tra sơ bộ cho thấy, từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng Internet với tên gọi là B29.win và ra mắt game B29.win, tới thời điểm bị triệt phá đã thu hút hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông.

Khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, 3 xe ô tô nhãn hiệu Porsche, Landrover, Mercedes, điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và trang thiết bị kỹ thuật khác.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Kỹ (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh) nhận định cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức đánh bạc/hoặc gá bạc và tội đánh bạc theo Điểm c Khoản 2 Điều 321 và Điểm c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với đối tượng tổ chức đánh bạc/gá bạc, hình phạt cao nhất là 10 năm tù, còn đối tượng tham gia đánh bạc, mức hình phạt cao nhất có thể 7 năm tù.

Ngoài hình phạt chính nêu trên người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, sung công quỹ.

Đối với các xe ô tô đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, theo Luật sư Kỹ, trong trường hợp không thuộc sở hữu của các đối tượng thì cơ quan chức năng sẽ trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.

Nếu đây là công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội hoặc là tài sản do phạm tội mà có thì sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Bạn đọc Yến Phương (40 tuổi, sinh sống tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) cho rằng, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tội phạm sử dụng công nghệ cao làm công cụ, phương tiện phạm tội, đặc biệt là để đánh bạc có chiều hướng gia tăng, quy mô rất lớn, lôi kéo hàng triệu người tham gia, với số tiền dùng để đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, làm nhiều gia đình thiệt hại nặng về kinh tế, vợ chồng ly hôn; tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, giết người, tín dụng đen cũng gia tăng.

Đáng chú ý, do kiếm được tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng và "ẩn danh" nên vì lòng tham, nhiều đối tượng đã sa đà vào các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cũng như tin tưởng rằng mình sẽ che giấu được hành vi phạm tội.

Đồng quan điểm với chị Phương, anh Đức Long (34 tuổi, sinh sống tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ thêm cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động kinh doanh trò chơi có cá cược, ăn thua trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực