Nhận diện bẫy lừa đảo cờ bạc

Thứ năm, 24/10/2024 10:15
(ĐCSVN) - Trong những năm gần đây, hình thức lừa đảo thông qua việc soi số lô - đề ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Những lời quảng cáo hấp dẫn về khả năng trúng thưởng cao, kết hợp với chiêu trò hứa hẹn hoàn tiền nếu không trúng, đã khiến nhiều người rơi vào bẫy.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng, trong năm 2023, có hơn 5.000 vụ lừa đảo liên quan đến soi số lô - đề được ghi nhận, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 150 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là những chuyên gia soi số có kinh nghiệm, khẳng định khả năng trúng thưởng lên đến 99%. Những lời quảng cáo này được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người tham gia.

 Tùy vào hành vi và mức độ, số tiền mà người mua số lô đề có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Nguồn tuoitre.vn

Mới đây, một vụ lừa đảo lớn đã xảy ra tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, với ba đối tượng bị bắt giữ. Các đối tượng này đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng cách giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc. Đây không phải là trường hợp cá biệt.

Nhiều trang mạng xã hội thường quảng cáo với những lời mời gọi như "khả năng trúng tới 99%", hay "có người nhà làm trong ngành xổ số, có thể biết trước kết quả". Điều này dễ dàng thu hút sự chú ý của những người tham gia, đặc biệt là những người đang khao khát kiếm tiền nhanh chóng.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu người chơi phải đóng phí trước để nhận được số lô - đề. Họ thường viện dẫn lý do như "phí dịch vụ" hoặc "phí đăng ký". Sau khi nhận tiền, nếu không trúng, người chơi sẽ không được hoàn lại số phí này.

Kẻ lừa đảo thường tạo ra những câu chuyện thành công, hình ảnh, và thậm chí là chứng cứ giả để tạo niềm tin. Họ có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, với những đánh giá và bình luận tích cực từ các tài khoản khác.

Việc tham gia vào các trò chơi cờ bạc, đặc biệt là soi số lô - đề trên mạng xã hội, có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cá nhân và gia đình. Nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mất đi tài sản, và thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế, có tới 70% người tham gia vào các hoạt động cờ bạc trực tuyến cho biết họ đã từng rơi vào tình trạng nợ nần sau khi tham gia. Điều này cho thấy rằng cờ bạc không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn trở thành một mối lo ngại lớn cho xã hội.

Trao đổi với báo chí, luật sư An Bình (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật hiện hành nghiêm cấm tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có hành vi mua số lô đề.

Hành vi mua số lô đề sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tùy vào hành vi và mức độ, số tiền mà người mua số lô đề có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Hành vi trả tiền cho nhóm đối tượng để được cung cấp số lô đề, rồi người đó bỏ tiền để đánh lô đề theo con số mà nhóm đối tượng cung cấp là hành vi đánh bạc trái phép. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy vào số tiền được dùng để đánh bạc.

Theo Điều 321 - Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội đánh bạc. Người chơi lô đề (một hình thức đánh bạc trái phép) vi phạm thuộc một trong các trường hợp: Số tiền hay hiện vật dùng chơi lô đề trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Số tiền hay hiện vật dùng chơi lô, đề trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc;… sẽ bị xử lý phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người chơi lô đề từ 50 triệu trở lên có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 321 - Bộ luật Hình sự.

Nếu không thuộc một trong các trường hợp này, người chơi lô đề sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 1, Điều 26 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: hành vi mua các số lô, số đề là hành vi đánh bạc trái phép bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng. 

Chuyên gia Pháp lý, ông Nguyễn Minh Tuấn, Văn phòng Pháp lý Truyền thông Việt cũng đưa ra một số nhận diện cảnh báo ngưới dân cần nhận thức rõ ràng rằng không có cách nào đảm bảo chắc chắn về việc trúng số lô - đề. Các lời hứa hẹn từ các đối tượng soi số thường là những chiêu trò nhằm đánh vào lòng tham.

Mọi yêu cầu đóng phí trước để nhận thông tin đều là dấu hiệu cảnh báo. Trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chuyển tiền online, người dân nên báo cáo các trường hợp nghi ngờ lừa đảo cho cơ quan chức năng. Việc này không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng.

Ngoài ra cần có các chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về các hình thức lừa đảo, đặc biệt là trong lĩnh vực cờ bạc. Các thông điệp nên được truyền tải một cách rõ ràng, dễ hiểu để mọi người nhận thức được rủi ro.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý và giám sát các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Việc ngăn chặn các trang web lừa đảo và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm là điều cần thiết.

Mỗi cá nhân cần tự nâng cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn trúng thưởng cao từ những nguồn không rõ ràng. Hãy nhớ rằng, không có cái gì miễn phí và không có hình thức cờ bạc nào đảm bảo trúng thưởng.

Lừa đảo soi số lô - đề trên mạng xã hội không chỉ là một hiện tượng đáng lo ngại mà còn là một thách thức lớn đối với xã hội. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, mỗi người cần nâng cao nhận thức, cẩn trọng trong việc tham gia các hoạt động liên quan đến cờ bạc, và luôn xác minh thông tin trước khi đưa ra quyết định tài chính. Chỉ khi có sự cảnh giác và thông tin đầy đủ, chúng ta mới có thể tránh xa các bẫy lừa đảo tinh vi này./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực