Tuyên truyền văn hóa giao thông cho sinh viên tại Bình Thuận

Thứ sáu, 08/12/2023 16:32
(ĐCSVN) – Buổi tuyên truyền giúp các sinh viên tiếp cận được những kiến thức cần thiết và bổ ích về luật giao thông, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, an toàn.
Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận tuyên truyền các quy tắc tham gia giao thông an toàn. (Ảnh: Nguyên Linh) 

Ngày 6/12, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền các quy tắc giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 500 sinh viên trường Đại học Phan Thiết.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã đặt câu hỏi giao lưu về ứng xử văn hóa, tử tế trong các tình huống tham gia giao thông nếu gặp phải bởi gần đây nhiều hành vi, hành xử thô bạo liên tục xảy ra khi chỉ va quẹt nhỏ trên đường… Đồng thời cũng tổ chức cho đại diện lãnh đạo phòng, ban, khoa, trung tâm thuộc Trường Đại học Phan Thiết và đại diện sinh viên các khoa lên ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông.

 Đại diện sinh viên các khoa trường Đại học Phan Thiết ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyên Linh)

Thời gian qua, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa của sinh viên, học viên, đoàn viên, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Bình Thuận và Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bình Thuận tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về TTATGT với hơn 2850 sinh viên, học viên tham dự.

Các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống đuối nước và văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên và sinh viên. Qua đó góp phần giúp cho các sinh viên, học sinh tiếp cận được những kiến thức cần thiết và bổ ích về luật giao thông, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, an toàn./.

V.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực