Yên Bái: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông

Thứ tư, 16/08/2023 17:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái yêu cầu triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc tuần tra, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền, vận động, có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT  kiểm tra và kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp lái xe vi phạm. (Ảnh: Mạnh Cường) 

Sáng 15/8, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 5 tháng cuối năm 2023.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc tuần tra, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền, vận động, có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm  trật tự ATGT phải tập trung tuần tra bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9 và tuyệt đối không được để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng với học sinh - sinh viên trong ngày khai giảng năm học mới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, lực lượng Thanh tra giao thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai đồng bộ các giải pháp, kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông; kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh, điều kiện của người điều khiển phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn; khai thác có hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải, nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm hoặc làm căn cứ xác minh, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container được triển khai góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe và lái xe, góp phần xây dựng nền giao thông văn minh, an toàn cho cả xã hội.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và triển khai lực lượng kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 

Sau 2 tuần triển khai đợt 1 Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, từ ngày 15/8 đến ngày 15/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục  triển khai đợt 2 kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn toàn tỉnh.

Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Yên Bái kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện vi phạm giao thông. (Ảnh: yenbai) 

*Nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái mới đây cũng đã công bố kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách xử lý. Thời gian thực hiện kế hoạch kéo dài từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023.

Theo đó, công tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông trên được thực hiện trên các địa bàn gồm: quốc lộ 2D; quốc lộ 32; quốc lộ 32C; quốc lộ 37; quốc lộ 70; tuyến đường thuỷ nội địa và các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tập trung địa bàn, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, karaoke, khu vực vui chơi, giải trí và các bến xe, kho bãi, khu vực tập kết, bốc xếp hàng hoá, tuyến đường ra vào các mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng… Các lực lượng chức năng sẽ xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: Vi phạm quy định về ma tuý, nồng độ cồn trên đường bộ, đường sắt và đường thuỷ; vi phạm về tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; vi phạm quy định về hoạt động vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; dừng, đỗ sai quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, biển báo hiệu đường bộ…và các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa./.

Mai Hà (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực