Chung kết toàn quốc bảng cá nhân hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V

Thứ bảy, 19/08/2023 12:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh, 10 thí sinh xuất sắc đã tranh tài ở 4 phần thi tại vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V.

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.

10 thí sinh xuất sắc tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V 

Hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 được chính thức phát động từ ngày 18/5/2023 với 2 bảng thi đấu: bảng cá nhân và bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

Sau 6 tuần thi bảng cá nhân, có 261.874 thí sinh (với 677.521 lượt thi) đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia dự thi.

Vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh, 10 thí sinh xuất sắc đã tranh tài ở 4 phần thi: “Dấu chân phía trước”, “Đi tìm chân lý”, “Niềm tin trong tôi” và “Ánh sáng soi đường”.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự) giành giải Nhất hội thi; thí sinh Phạm Bích Ngọc (Viện Đào tạo Chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) đoạt giải Nhì; thí sinh Huỳnh Thanh Nga (Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh) giành giải Ba.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết chúc mừng 03 thí sinh đạt kết quả cao nhất  

Hội thi được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Hội thi cũng tạo ra sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Hội thi được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng. Đặc biệt, đến với hội thi năm nay, ngoài cơ hội được cọ sát, trao đổi, chia sẻ các kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các sinh viên còn được cung cấp, bổ trợ thêm kiến thức về các môn học lý luận chính trị thông qua các bài giảng trực tuyến được xây dựng một cách sinh động, sáng tạo và hấp dẫn trên website của hội thi./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực