Đồng Tháp: 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thứ tư, 02/06/2021 02:46
(ĐCSVN) - Ngày 1/6/2021 Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đã ký ban hành Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Dương Út) 

Theo đó, có 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 tại 16 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Đồng Thápcó 1.369.271/1.376.979 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,44%. Trong đó, TP.Sa Đéc và huyện Hồng Ngự đạt 100% cử tri đi bầu cử, các địa phương còn lại đều đạt từ 99% trở lên.

Trong tổng số 1.065 tổ bầu cử trên toàn tỉnh, có 769 tổ có số cử tri đi bầu cử đạt 100%. Trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương được bảo đảm, không xảy ra điểm nóng.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự chuẩn bị tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trọng tâm là công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhờ đó cử tri thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài để làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử lần này tỉnh đã tổ chức rất tốt, tỷ lệ đại biểu trẻ tăng mạnh, tỷ lệ đại biểu nữ cũng tăng hơn nhiệm kỳ trước. Đồng thời, yêu cầu các thành viên tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác nhân sự của HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng trong điều hành của UBND tỉnh thời gian tới./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực