Khánh Hòa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ hai, 31/05/2021 20:00
(ĐCSVN) – Ngày 31/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp thứ 6 đánh giá kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Cử tri tại các khu cách ly tập trung Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu tiểu sử người ứng cử. (Ảnh: Văn Hạnh) 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, ngoài 20 khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16/5, còn 941 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đều tổ chức đúng ngày 23/5; các tổ bầu cử đã hoàn thành khai mạc bầu cử đúng theo trình tự, thủ tục quy định; thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 993.340 người, đạt tỷ lệ 99,56% cử tri đi bầu; toàn tỉnh có 822/961 tổ bầu cử, 99/139 đơn vị cấp xã và 2/9 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 822 tổ bầu cử đạt 100% số cử tri đi bầu; 99 đơn vị cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100%; 2 đơn vị cấp huyện có số cử tri đi bầu đạt 100% là huyện Trường Sa và huyện Khánh Sơn.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bảo đảm đủ số lượng 7 đại biểu; HĐND tỉnh bầu đủ 52 đại biểu; HĐND cấp huyện bầu đủ 290 đại biểu; HĐND cấp xã được 3.182 đại biểu (thiếu 28 người). Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu lại, có 1 đơn vị bầu cử cấp xã phải bầu thêm 1 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, không khí bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thu hút tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp đã chủ động triển khai các công việc một cách chu đáo, đúng quy định… Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức bầu cử như: Việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác triển khai bầu cử; rà soát, cập nhật danh sách cử tri; đảm bảo kinh phí, cũng như công bố kết quả sau bầu cử.../.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực