Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Trảng Bàng

Thứ hai, 31/05/2021 18:22
(ĐCSVN) - Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 được địa phương quan tâm, thực hiện đầy đủ theo luật định. Ðến nay, địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, một số nơi bắt đầu trang trí các khu vực bỏ phiếu.
Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 55 của phường Gia Bình. 

Đoàn công tác số 2 của Thường trực HÐND tỉnh Tây Ninh về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đến giám sát giai đoạn 3 đối với Uỷ ban Bầu cử thị xã Trảng Bàng.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Uỷ ban Bầu cử thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  cho biết, đơn vị đã tiến hành 8 phiên họp chỉ đạo thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử ở địa phương. Tổng số cử tri toàn Thị xã đến ngày 13.5 là 140.334 người.

Uỷ ban Bầu cử Thị xã Trảng Bàng chỉ đạo các xã, phường và tổ bầu cử thường xuyên thông tin cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu. Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 được địa phương quan tâm, thực hiện đầy đủ theo luật định. Ðến nay, địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, một số nơi bắt đầu trang trí các khu vực bỏ phiếu. Tính đến ngày 11/5, Tiểu ban tuyên truyền nhận, cấp phát 160 đĩa tuyên truyền công tác bầu cử cho 10 xã, phường, trang trí làm điểm mẫu 1 khu vực bỏ phiếu. Việc tuyên truyền được triển khai qua các cuộc họp, hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, xe loa.

Uỷ ban Bầu cử Thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế cấp phát trang thiết bị phòng, chống dịch đến các tổ bầu cử (mỗi tổ 10 hộp khẩu trang, 10 lọ dung dịch sát khuẩn và nhiệt kế điện tử). Trước ngày bầu cử, Trung tâm Y tế sẽ khử khuẩn đối với các khu vực bỏ phiếu; xây dựng quy trình xử lý tình huống trong trường hợp có cử tri biểu hiện ho sốt, khó thở tại khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của thị xã Trảng Bàng tốt, cơ sở vật chất  đáp ứng yêu cầu, tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử Thị xã và các xã, phường xây dựng kế hoạch, chương trình ngày bỏ phiếu phù hợp, tránh tập trung đông người. Công tác thông tin, tuyên truyền cho bà con cần tập trung, bảo đảm phiếu bầu hợp lệ, bầu đúng, bầu đủ.

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, bà Trần Thị Mỹ Linh, Tổng Biên Tập Báo Tây Ninh cho biết, để quyết định sự thành công của cuộc bầu cử, hiệu ứng công tác tuyên truyền hết sức quan trọng. Việc tuyên truyền cần tận dụng tối đa hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã thường xuyên, liên tục. Hiện nay, hiệu ứng tuyên truyền trên mạng xã hội rất lớn, địa phương cần tận dụng loại hình này để tổ chức tuyên truyền bầu cử.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh đề nghị, địa phương cần quan tâm, sắp xếp, tạo điều kiện cho người dân đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, phân công người hướng dẫn cử tri, bố trí khu vực chờ, ghế ngồi, không để chen lấn, tập trung đông người. Cần quan tâm đến đội ngũ nhân sự các tổ bầu cử trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cử tri cách bầu hợp lệ, không hợp lệ.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang vào giai đoạn nước rút, tất cả các việc cần làm phải khẩn trương, quyết liệt, chính xác, chặt chẽ, khắc phục sai sót. Ðịa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử, hướng dẫn nội dung trong công tác phòng, chống dịch.

Công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả cuộc bầu cử. Việc tuyên truyền phải được chú trọng, bằng nhiều kênh, hình thức phong phú, bảo đảm mọi người nắm được vấn đề cơ bản, thực hiện tốt quyền, nhiệm vụ của cử tri. Trong giai đoạn này, việc tuyên truyền cần trực quan, tạo không khí phấn khởi, thể hiện ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, phải thật sự là ngày hội của toàn dân, để mọi người tích cực tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Phương Thảo
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực