Kiên Giang: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật

Thứ ba, 01/06/2021 09:52
(ĐCSVN) – Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kiên Giang đã diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật và thành công.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang thông tin về cuộc bầu cử. (Ảnh: Mai Hương)

Thông tin tại buổi họp báo do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày 31/5, đồng chí Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết: Không khí cuộc bầu cử diễn ra trong sự phấn khởi của người dân trong toàn tỉnh. Phần lớn cử tri đều nhận thức được quyền và nghĩa vụ công dân của mình, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nên cuộc bầu cử diễn ra nhanh chóng. Một số điểm bỏ phiếu đã kết thúc việc bỏ phiếu rất sớm. Không phát sinh những dư luận khác về cuộc bầu cử cũng như các vấn đề về tiêu chuẩn, chất lượng của đại biểu tham gia ứng cử.

Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kiên Giang đã diễn ra an toàn đúng quy định pháp luật và thành công. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, giao thông thông suốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện tốt.

Trong ngày bầu cử 23/5, tỉnh Kiên Giang có 1.768 khu vực bỏ phiếu đồng loạt khai mạc và tiến hành bầu cử (Kiên Giang có 5 khu vực bỏ phiếu thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5). Tính đến 19 giờ ngày 23/5, có 1.215.074/1.218.682 cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,70%.

Kết quả, Kiên Giang bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 người ứng cử; đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng đảm bảo bầu đúng, bầu đủ 60 đại biểu trong tổng số 103 người ứng cử. Trong đó: Nữ 16 người, chiếm 26,67%; dân tộc thiểu số 06 người, chiếm 10%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16 người, chiếm 26,67%; ngoài đảng 4 người, chiếm 6,67%; tái cử 22 người, chiếm 36,67%; tôn giáo 03 người, chiếm 05%.

Tuy nhiên, trong đợt bầu cử này, Kiên Giang có 05 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 01 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định, đó là: Xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng), xã Đông Thái (huyện An Biên) và huyện Kiên Hải. Ủy ban bầu cử các địa phương trên đã ban hành Nghị quyết ấn định ngày bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6/6/2021./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực