Bảo đảm an toàn kỹ thuật ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân

Thứ năm, 19/10/2023 13:55
(ĐCSVN) - Những năm qua, cùng với việc tích cực học tập, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu, thuyền phục vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trinh sát, đối ngoại quốc phòng… Qua đó, trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chúng tôi có mặt ở Lữ đoàn 162 ít ngày sau khi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023 do Quân chủng Hải quân tổ chức. Tại Quân cảng Lữ đoàn 162 (Căn cứ Quân sự Cam Ranh), lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang tích cực thực hiện bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ và chuẩn bị cho đợt huấn luyện, diễn tập mới.

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 chia sẻ, do đặc điểm nhiệm vụ, các tàu của Lữ đoàn thường xuyên hoạt động trong môi trường chịu tác động trực tiếp của độ mặn nước biển. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và tính ổn định của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sau nhiều năm khai thác sử dụng, một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đã bị xuống cấp,… Do đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật gắn với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

 Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra kỹ thuật các tàu thuộc Lữ đoàn 162.

Tìm hiểu được biết, điểm nổi bật nhất trong công tác bảo an toàn kỹ thuật ở Lữ đoàn 162 đó là hằng năm, đơn vị đã thường xuyên tổ chức huấn luyện cho mọi quân nhân nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật, quy trình khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; bố trí cán bộ, nhân viên kỹ thuật học tập nâng cao trình độ khi tàu đi sửa chữa tại các nhà máy. Đồng thời, Lữ đoàn 162 cũng duy trì có hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ sửa chữa cơ động” ở tất cả các chuyên ngành với nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên môn, sỹ quan ngành được đào tạo chính quy tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội hoặc được đào tạo ở nước ngoài, cùng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc. Nhờ vậy, nhiều hỏng hóc trên vũ khí, trang bị kỹ thuật trước đây cần có sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn cấp trên, thì nay đơn vị đã chủ động khắc phục có hiệu quả.

Với đặc thù đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại nhất Quân chủng Hải quân, được biên chế đội hình nhiều lớp tàu mặt nước chiến đấu hiện đại, số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, chủng loại đa dạng, Lữ đoàn 162 luôn coi trọng bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các tàu thực hiện nhiệm vụ đi biển. Để chuẩn bị cho mỗi hải trình, cơ quan chuyên môn của Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với đơn vị kiểm tra nắm tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ động lực, thân vỏ… Trên cơ sở đó tham mưu cho chỉ huy Lữ đoàn bổ sung quân số, tổ sửa chữa cơ động; bảo đảm các loại vật tư, kỹ thuật đúng chủng loại, phù hợp với từng trang thiết bị, kỹ thuật cụ thể. Qua kiểm tra của Vùng 4 Hải quân và Quân chủng, hệ thống vũ khí kỹ thuật tàu thuyền của Lữ đoàn luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật, tính đồng bộ, tàu sẵn sàng rời bến thực hiện mọi nhiệm vụ khi có lệnh.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 Trần Hưng Đạo thực hành bảo dưỡng định kỳ trong ngày kỹ thuật.

Kinh nghiệm thực tế tiến hành công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật vũ khí trang bị, tàu thuyền phục vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trinh sát, đối ngoại quốc phòng… ở Lữ đoàn 162 cho thấy, cần đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác, tích cực của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, quá trình thực hiện bảo quản kiểm sửa, phải tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật, quy tắc bảo đảm an toàn, quy tắc an toàn khi tiếp xúc với điện, làm việc trong khoang hầm kín, làm việc trên cao, ngoài mạn tàu… Chú trọng giao cho tiểu đội trưởng, trưởng bộ phận những công việc khó, nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi tay nghề cao; phát huy vai trò của người có trình độ, kinh nghiệm trong hướng dẫn, bồi dưỡng người mới, bộ phận tập sự; chỉ giao công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ cho các đồng chí đã được huấn luyện kiểm tra cấp phép độc lập khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, những năm qua, kết quả kiểm tra hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Các tàu của Lữ đoàn có thể hoạt động dài ngày liên tục trên biển, hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao hệ số khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, mà còn là cơ sở để Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn Lữ đoàn./.

Bài, ảnh: Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực