Bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho người cao tuổi

Thứ năm, 03/11/2022 15:50
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - ​Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, biển đảo cho cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi và cộng đồng, đóng góp chung vào những nỗ lực về bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, biển đảo của Đảng, Nhà nước…

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị “Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo và triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030”.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, biển đảo cho cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi và cộng đồng, đóng góp chung vào những nỗ lực về bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, biển đảo của Đảng, Nhà nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, người cao tuổi Việt Nam luôn có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh cho độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với người cao tuổi cả nước, thời gian qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng bộ, chính quyền thành phố, tạo điều kiện chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Các phong trào, chương trình, kế hoạch do Trung ương Hội được các cấp hội người cao tuổi phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện, như: Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025, Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Chương trình quốc gia về người cao tuổi; chế độ bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế...

Dù ở lĩnh vực nào, người cao tuổi cũng đóng vai trò quan trọng, là những người thường xuyên có mặt tại địa bàn dân cư, mẫu mực nòng cốt trong việc xây dựng con người; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh đã trình bày, thảo luận nhiều nội dung liên quan vai trò của cộng đồng trong quản lý và giám sát môi trường tại địa phương, biên giới quốc gia và những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay; triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030./..

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực