Cứu hộ tàu cá cùng 3 ngư dân

Thứ hai, 20/02/2023 10:35
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 19/2, Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận, cứu hộ, lai kéo tàu KH 98246 TS ở vị trí Nam Đông Nam đảo An Bang 09 Hải lý, đang trôi dạt trên biển. Trên tàu có 3 ngư dân.
Lực lượng Hải quân trên Tàu 471 làm dây cứu kéo tàu cá KH 98246 TS.

Vào hồi 09h40, ngày 19/02, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực Đông Nam đảo An Bang, Quần đảo Trường Sa khoảng 10 Hải lý, Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhận lệnh của cấp trên, tiếp cận lai kéo tàu KH 98246 TS. Lúc này, tàu KH 98246 TS đang ở vị trí Nam Đông Nam đảo An Bang 09 Hải lý và đang trôi dạt trên biển. Trên tàu có 3 ngư dân.

Sau khi nhận lệnh, mặc dù trong điều kiện sóng gió to cấp 5 - 6 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 471 đã khẩn trương nắm tình hình, triển khai phương án cứu kéo và cơ động thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

 Tiếp cận, cứu hộ, lai dắt tàu cá KH 98246 TS.

Tàu 471 đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá KH 98246 TS và tổ chức làm dây lai kéo, thực hành cứu hộ, lai kéo tàu cá lúc 10h00 cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện tại, Tàu 471 đang lai kéo tàu cá KH 98246 TS đến đảo Đá Tây để khắc phục sự cố hỏng hóc.

Trước đó, Tàu KH 98246 TS do ông Phạm Phu, sinh năm 1970, quê quán phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 03 thuyền viên đi cùng, tàu xuất phát ngày 10/02/2023 tại cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang. Khi đang khai thác, đánh bắt hải sản trên biển thì tàu bị hỏng máy chính lúc 17h00 ngày 18/02, không khắc phục được, tàu KH 98246 TS đã phát tín hiệu cấp cứu lúc 06h30 ngày 19/02.

Dự kiến đến 06h00 ngày 20/02 tàu 471 sẽ kéo tàu KH 98246 TS đến đảo Đá Tây để bàn giao khắc phục, sửa chữa sự cố hỏng hóc theo kế hoạch./.

Nguyễn Nam - Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực