Hội phụ nữ Vùng 5 Hải quân triển khai có hiệu quả nhiều nội dung hoạt động

Thứ sáu, 10/02/2023 22:23
(ĐCSVN) - Năm 2022, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác phụ nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Chiều ngày 10/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác phụ nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là Hội đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của phụ nữ Hải quân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phong trào “Phụ nữ Hải quân đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Trong năm qua, 100% cán bộ, hội viên thực hiện tốt các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện có hiệu quả mô hình “Bát nước thao trường”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”; kịp thời giúp đỡ hội viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền hàng chục triệu đồng. Trong năm, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội năm 2022.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phụ nữ năm 2022

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Trong đó, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi năm 2023; tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phụ nữ năm 2022./.

Tin, ảnh: Hải Đăng - Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực