Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân - dân tốt, sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo

Thứ năm, 18/05/2023 12:25
(ĐCSVN) - Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân dân tốt, những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ ngư dân, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Bám sát đặc điểm tình hình, quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, với truyền thống “Đoàn kết kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã đề cao trách nhiệm, thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu gắn với thực hiện tốt công tác dân vận. Qua đó, xây dựng và tăng cường sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu “giữ vững Tổ quốc từ hướng biển”.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 1 đã tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân, nòng cốt xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Bên cạnh việc nghiên cứu làm chủ vũ khí trang thiết bị mới, các đơn vị còn chú trọng bảo đảm và nâng cao hiệu suất sử dụng các trang thiết bị hiện có.

Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện đã không ngừng được nâng lên, nhiều đơn vị của Vùng được Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi. Điển hình như: Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 679, Lữ đoàn 147,… Năm 2022, 100% các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt; bắn đạn thật của biên đội tàu, lực lượng làm nhiệm vụ BM đạt 100% khá, giỏi…

Bên cạnh đó, thấm nhuần lời Bác dạy, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động công tác dân vận. Những người lính Hải quân Vùng 1 đã thực sự sát cánh, đồng hành cùng bà con ngư dân trong qua trình bám biển vươn khơi.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, đảo cho gần 3.000 lượt ngư dân, phát 3.500 tờ rơi; khám, tư vấn sức khỏe cho 220 lượt người; cấp 44 tủ thuốc miễn phí; 5.000 khẩu trang; 380 cờ Tổ quốc; 530 áo phao cứu sinh; 10 sổ tiết kiệm; 60 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng; huy động hàng trăm lượt tàu, xe, phương tiện; hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã và đang đặt ra những yêu cầu mới. Tiếp tục phát huy truyền thống "Đoàn kết kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng", thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Vùng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt thế trận hải quân trên địa bàn trong thế trận phòng thủ chung của khu vực. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng triển khai hiệu quả Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", chương trình phối hợp thông tin biển, đảo và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân"; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ven biển, trên các đảo thuộc phạm vi quản lý của Vùng với những hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đó, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng các lực lượng của Quân chủng Hải quân thực hiện thắng lợi mục tiêu “giữ vững Tổ quốc từ hướng biển”.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân:

 Thực hành bắn ngư lôi trong diễn tập…

Vùng 1 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Biên đội tàu diễn tập bắn đạn thật trên biển

Biên đội tàu pháo làm nhiệm vụ tuần tra trên biển

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân tích cực luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân thực hành bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài trước khi đi biển

Đoàn Quân y của Vùng 1 Hải quân khám bệnh miễn phí cho bà con ngư dân

Vùng 1 Hải quân hỗ trợ áo phao cho ngư dân đi biển

Đồng chí Đại tá Trần Xuân Văn (đứng giữa), Chính ủy Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực