Lan tỏa hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện” tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

Thứ tư, 24/01/2024 10:10
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện" ở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một ngày đầu năm mới 2024, chúng tôi được tham gia chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” do Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức. Chương trình đã thu hút hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn và người dân các xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa tham gia. Nét nổi bật của chương trình ý nghĩa này đó là đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Lữ đoàn 146, từ đơn vị ở đất liền đến các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa đều tích cực thực hiện nhiều nội dung hoạt động thiết thực như: Tổ chức phát quang, tổng vệ sinh hơn 15km đường nội bộ và bờ biển; củng cố khuôn viên cây xanh, các bồn hoa, khu tiểu cảnh, công trình thanh niên tại các cơ quan, đơn vị; cắt tỉa, tạo dáng hơn 500 cây cảnh; phân loại và xử lý gần 4 tấn rác thải.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Thượng tá Dương Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 vui vẻ chia sẻ, "Ngày thứ 7 tình nguyện" là hoạt động được đơn vị tiến hành định kỳ hằng tháng. Qua đó giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ; tạo thói quen tốt, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo vệ môi trường sống, giữ gìn màu xanh của biển, tạo không gian xanh và xây dựng cảnh quan đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, tuổi trẻ Lữ đoàn 146 đã tổ chức được 16 buổi hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện" với hơn 10 nghìn ngày công cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, trực tiếp góp phần vệ sinh hơn 25km bờ biển; san lấp mặt bằng 4.785 m2; làm mới bồn hoa thảm cỏ 4.320 m2; ươm chiết cây khối bờ 1.800 cây; ươm chiết cây khối đảo 8.175 cây.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hỗ trợ giáo viên Trường Mầm non Trường Sa vệ sinh, cải tạo, xây dựng cảnh quan khuôn viên Nhà trường.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 còn phối hợp với Trường Mầm non Trường Sa (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức 3 buổi vệ sinh, cải tạo, xây dựng cảnh quan khuôn viên Nhà trường. Cô giáo Trịnh Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sa cho biết: “Nhờ có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã giúp cô và trò có nơi học tập, sinh hoạt, vui chơi khang trang, sạch đẹp hơn. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa đơn vị với Nhà trường”.

Binh nhất Ngô Trí Quyết, chiến sĩ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa chia sẻ: “Được tham gia chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện", tôi và các đồng đội đã hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, thông qua các nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, chúng tôi cũng được góp sức trẻ để cải tạo cảnh quan đơn vị, xây dựng biển, đảo trong sạch, an toàn”.

Có thể thấy, chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện" ở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Với việc duy trì thường xuyên chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện", Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã vừa giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, giúp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao nhận thức về hoạt động tình nguyện với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thói quen tốt về bảo vệ môi trường trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Để chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện" ngày càng lan tỏa và mang lại những hiệu quả thiết thực hơn, thời gian tới, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên sự tham gia tích cực của tuổi trẻ toàn Lữ đoàn. Tổ chức Đoàn các cấp cũng tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện" trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị trên quần đảo Trường Sa, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Một số hình ảnh về các hoạt động trong "Ngày thứ 7 tình nguyện" của tuổi trẻ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Quân và dân xã Sinh Tồn tham gia "Ngày thứ Bảy 7 tình nguyện".

Cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao vệ sinh bờ biển.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 146 thu gom rác thải làm sạch biển.

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trồng cây tại Khu đô thị căn cứ Cam Ranh.
Bài, ảnh: Quang Đạo – Xuân Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực